Công an tỉnh An Giang sơ kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Sáng 2-10, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an quý III-2020; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; sơ kết 6 tháng thực hiện tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Qua 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an tỉnh An Giang đã khám phá 34 vụ, đạt tỷ lệ trên 87%; bắt, xử lý 53 đối tượng liên quan; triệt xóa 349 tụ điểm tệ nạn xã hội, liên quan 1.582 đối tượng (tăng 269 vụ so cùng kỳ năm 2019). Qua đó, khởi tố 6 vụ, 45 đối tượng; xử lý hành chính 582 đối tượng, còn lại đang củng cố hồ sơ xử lý…

Thực hiện cuộc vận động nhân dân giao nộp và kiểm tra, thu giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công an trong tỉnh đã tiếp nhận 14 khẩu súng quân dụng, 11 súng săn, 6 quả lựu đạn, trái đạn; 37 công cụ hỗ trợ (18 súng bắn đạn cao su, 2 súng bắn điện, 3 dùi cui điện, 14 dùi cui kim loại), 97 vũ khí thô sơ các loại... Đồng thời, tiếp nhận 149 cây dao, 51 cây kiếm, 3 cây búa, 1 dùi cui điện và 48 bộ phụ kiện của súng bắn bi sắt...

Dịp này, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức quán triệt các quan điểm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về một số dự án luật liên quan đến công tác công an tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tin, ảnh: K.H

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/cong-an-tinh-an-giang-so-ket-cao-diem-tan-cong-tran-ap-toi-pham-a285528.html