Công an tìm tung tích thanh niên có hình xăm cá chép nổi trên sông Hương

Nạn nhân nổi trên sông Hương (TP Huế) là nam, khoảng 25 tuổi, cao khoảng 1,65m, trên cơ thể có hình xăm ở trước ngực và phía sau lưng…

Thông tin về nạn nhân được phát hiện nổi trên sông Hương

Thông tin về nạn nhân được phát hiện nổi trên sông Hương

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo rộng rãi truy tìm tung tích thi thể nổi trên sông Hương. Trước đó, vào chiều 23/12, người dân phát hiện một tử thi nam vô danh nổi trên sông Hương, đoạn chảy qua khu vực Bến Me, thuộc phường Phú Thuận (TP Huế) nên đã báo với chính quyền địa phương và ngành chức năng.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã phối hợp với UBND phường Phú Thuận cùng các ngành chức năng tiến hành trục vớt, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân là nam, khoảng 25 tuổi, cao khoảng 1,65m; tóc cắt ngắn sát da, để chỏm đỉnh đầu dài 3cm. Trên người, bên ngoài mặc áo khoác dạ màu nâu, bên trong áo thun ngắn sáng màu, đặc biệt ở cổ áo và 2 ống tay áo có đính hạt, quần vải âu sáng màu. Trên tay người này đeo 1 đồng hồ kim loại sáng màu và 3 vòng gỗ. Trên cơ thể có hình xăm dòng chữ “DONT FEAR” ở các vị trí trước ngực, hình xăm cá chép và hoa ở phía sau lưng; ký tự không rõ nghĩa ở cẳng tay phải và hình xăm mèo và hoa phần vai và cánh tay trên bên phải…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế thông báo phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân để giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi chi tiết thông báo đến Đội điều tra tổng hợp Công an TP. Huế; điện thoại: 0234.3823279.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cong-an-tim-tung-tich-thanh-nien-co-hinh-xam-ca-chep-noi-tren-song-huong-d446862.html