Công an thụ lý hồ sơ vụ đổ cát, gạch vào trường học trước ngày khai giảng

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết đơn vị này đã giao cho công an thụ lý hồ sơ vụ việc đổ cát, gạch vào trường học. Việc này sẽ được xử lý sớm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường và thông tin nhà trường.

Cuộc họp giữa lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội, UBND quận Bắc Từ Liêm và đại diện nhà trường, phụ huynh học sinh. Ảnh: HN

Sáng 5.9, sau khi Báo Lao Động “Trước khai giảng, trường học kêu cứu Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì bị đổ ngập cát, gạch”, Sở GDĐT Hà Nội, UBND quận Bắc Từ Liêm đã có buổi làm việc để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giáo viên và phụ huynh Trường TH-THCS Pascal.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, ông Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho hay: Việc mâu thuẫn xảy ra giữa các của chủ đầu tư tại Trường TH-THCS Pascal phải giải quyết theo quy định của pháp luật, không thể để ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

“Trong chiều nay, tôi sẽ tiếp tục báo cáo lãnh đạo Quận ủy Bắc Từ Liêm xem xét, chỉ đạo về sự việc này. Hiện cơ quan công an đang xem xét việc đổ đất cát của chủ đầu tư vào môi trường giáo dục. Quận đã giao cho công an và cơ quan công an đang thực hiện thụ lý hồ sơ. Việc này sẽ được xử lý sớm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường và thông tin nhà trường”, ông Hà nói.

Học sinh phải bước qua các đống cát để di chuyển ra, vào cổng trường. Ảnh: HN

Gạch, cát ngổn ngang sân trường. Ảnh: HN

Kết luận cuộc họp, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội nhấn mạnh việc giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn giữa các chủ đầu tư.

“Tôi rất tiếc khi sự việc xảy ra vào đúng dịp khai giảng, ngày thiêng liêng nhất của các em học sinh trong một năm học. Việc cát, gạch đổ ngổn ngang như vậy không hề phù hợp với môi trường giáo dục. Đề nghị UBND quận khẩn trương làm việc với các chủ đầu tư để không xảy ra mâu thuẫn làm ảnh hưởng tới quyền lợi của các em học sinh”, ông Tiến nói.

Phó Giám đốc sở bày tỏ: Đến ngày khai trường thì quyền lợi của các em học sinh là được học tập, phải có môi trường sư phạm, đảm bảo an toàn học tập cho các em. Chúng ta không thể để các em bước qua đống gạch, đống cát để vào học được. Việc này chính quyền và công an phải vào cuộc giải quyết sớm ngay trong chiều này.

“Những cá nhân cố tình đổ gạch, cát vào sân trường, cổng trường ngăn chặn việc tổ chức ngày khai giảng của trường đề nghị UBND quận phải giải quyết và xử lý triệt để nhất. Những hành động này, đánh mất quyền lợi của các em học sinh và làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, mặc dù đây là việc mà do chủ đầu tư gây ra”, ông Phạm Xuân Tiến nhấn mạnh.

Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin, những ngày cận kề năm học mới, Trường TH-THCS Pascal khi liên tục có hành vi căng banner, đổ cát, gạch gây khó khăn cho việc tổ chức khai giảng, khóa cổng ra vào. Mặc dù nhà trường đã có đơn kêu cứu nhiều lần tới các cơ quan chức năng nhưng tới nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Sáng 5.9, cô và trò trường TH-THCS Pascal đã phải mượn một địa điểm khác để tổ chức một lễ khai giảng.

Thư xin lỗi của lãnh đạo nhà trường gửi tới phụ huynh học sinh. Ảnh: HN

Trong dịp này, đại diện nhà trường cũng đã có thư xin lỗi gửi tới các bậc phụ huynh, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn, “trả lại” môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh cho học sinh và giáo viên.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/cong-an-thu-ly-ho-so-vu-do-cat-gach-vao-truong-hoc-truoc-ngay-khai-giang-629256.ldo