Công an Thủ đô tiếp tục sẻ chia với nhân dân vùng ngập Chương Mỹ

Trở lại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội thăm hỏi những người dân phải sống gần 20 ngày nước ngập, các chiến sỹ Cụm thi đua số 8 CATP Hà Nội mang theo hơn 100 chiếc chăn, 50 chiếc màn và hơn 100 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ cho 50 gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Những suất quà ý nghĩa được các CBCS trong 8 đơn vị của Cụm thi đua số 8 CATP quyên góp, ủng hộ đồng bào

Theo lãnh đạo xã Nam Phương Tiến, xã hiện vẫn còn 4 thôn đang ngập sâu, nước đang rút rất chậm

Vậy nên để đến được với bà con, các chiến sỹ phải mang hàng hóa băng qua những vùng nước ngập

Tại thời điểm đoàn công tác có mặt ở Nam Phương Tiến, bà con nhân dân đang khẩn trương cọ rửa nhà cửa, đường làng

Nhiều đoạn đường nước đã rút tuy nhiên vẫn lầy lội

Một số khu vực khác của xã nước vẫn ngập đến hơn 1m

Lực lượng Công an và người dân phải sử dụng thuyền chở hàng hóa vào từng nhà

Chỉ huy đơn vị và các CBCS trong Cụm thi đua số 8 thăm hỏi, tặng quà các gia đình

Những món quà ý nghĩa của Cụm thi đua số 8 CATP Hà Nội sẽ phần nào giúp đỡ bà con nơi đây khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống

Nhận được quà, những người dân bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua rất vui mừng

Đại tá Đỗ Đức Cường, Trưởng CAH Thường Tín, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 ân cần hỏi thăm, động viên người dân vùng lũ

Lực lượng công an, quân đội và các đơn vị khác luôn sát cánh cùng nhân dân

Người phụ nữ lội nước mang chăn ấm về nhà

Được biết, ở Nam Phương Tiến, một số thôn vẫn chưa có điện, các gia đình phải thắp sáng bằng đèn pin, đèn sạc

Món quà được trao cho người dân không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là tình cảm sẻ chia của CBCS Công an Thủ đô

Vì vậy, nó giúp người dân Nam Phương Tiến ấm lòng hơn rất nhiều

Cùng với sự giúp đỡ của lực lượng Công an, hiện nay lực lượng quân đội đang tích cực cùng người dân dọn dẹp đường làng, phun thuốc chống dịch bệnh

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến thay mặt cán bộ và bà con nhân dân địa phương đã bày tỏ cảm ơn tấm lòng của CBCS Cụm thi đua số 8 đã hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn, khẳng định đó là việc làm nghĩa tình, thể hiện mối quan hệ gắn bó mật thiết, khăng khít giữa lực lượng công an với nhân dân.

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/cong-an-thu-do-tiep-tuc-se-chia-voi-nhan-dan-vung-ngap-chuong-my/777926.antd