Công an thông tin vụ Trưởng trạm Y tế đến nhà chém chết nhân viên

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn trong công việc, Vương Văn Bình đã cầm dao đến nhà đồng nghiệp là chị H., chém 3 người, sau đó đổ xăng đốt nhà nạn nhân.

Theo cơ quan công an, khoảng 9h45 ngày 3/7, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) nhận được tin báo về việc tại nhà chị Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1977, trú tại xã Trung Giã, Sóc Sơn, nhân viên trạm Y tế số 3, xã Trung Giã) có một đối tượng mang can xăng đến đốt nhà, dùng dao chém chị H., con gái chị H. là cháu N. (16 tuổi) và một đồng nghiệp của chị H. tên là M. (SN 1986, người địa phương, đồng nghiệp của chị H.) đang đến chơi nhà. Sau khi chém ba người, đối tượng đổ xăng ra nền nhà, châm lửa đốt nhà rồi lên xe máy bỏ đi.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cong-an-thong-tin-vu-truong-tram-y-te-den-nha-chem-chet-nhan-vien-a376706.html