Công an thông tin về vụ khởi tố một số người chặn xe chở cát

Cơ quan Công an H.Tân Châu thông tin thêm về việc khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng sau khi một số người chặn xe tải chở cát xây dựng từ mỏ khai thác ra ngoài

Một số người chặn xe tải chở cát của Chi nhánh 2 Công ty TNHH Việt Úc vì cho rằng đường nhỏ gây nguy hiểm, tai nạn giao thông đã từng xảy ra và ô nhiễm môi trường, nứt nhà, gây mất an toàn - Ảnh: ẢNH: DƯƠNG PHAN

Ngày 14.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) thông tin thêm về việc khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng đối với vụ việc người dân chặn xe tải chở cát ngày 11.12 vừa qua.

Theo đó, cơ quan này đã khởi tố 2 bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng để điều tra đối với: Trần Thị Nhẫn (65 tuổi) và Vũ Thị Cương (51 tuổi, ngụ xã Tân Phú, H.Tân Châu)

Theo cơ quan điều tra, đây là 2 trong số những người đã nhiều lần chặn xe tải chở cát của DN từ mỏ cát đưa ra ngoài.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu cho biết việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can những cá nhân vì có hành vi nhiều lần chặn xe tải gây mất trật tự công cộng - Ảnh: ẢNH: DƯƠNG PHAN

Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 11.12, trên đường ĐH04, người dân ấp Tân Tiến (xã Tân Phú, H.Tân Châu) đã chặn 3 xe tải chở cát từ mỏ cát xây dựng Suối Tha La của Chi nhánh 2 Công ty TNHH Việt Úc, không cho xe đưa cát ra ngoài để phản đối việc xe cát ra vào con đường này gây khói bụi ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng mặt đường, gây sụt lún, nứt nhà dân và việc khai thác cát có khả năng gây sạt lở bờ sông... Vụ việc tập trung hơn 100 người khiến cả khu vực náo loạn.

Theo UBND xã Tân Phú, vụ việc chặn xe đã diễn ra 5 lần, từ ngày 28.9 đến nay. Sau đó, xã, huyện và các ngành chức năng tổ chức 6 lần đối thoại nhưng bất thành.

Cũng theo cơ quan công an, trong buổi đối thoại ngày 19.11, đại diện UBND H.Tân Châu cùng các ban, ngành đã thông tin đến người dân trong ấp tình hình liên quan đến hoạt động của công ty TNHH Việt Úc như giấy phép kinh doanh, cam kết bảo vệ môi trường... cũng như những quy định về tải trọng đường, tốc độ của các xe tham gia lưu thông.

Sau buổi đối thoại, ngày 24.11 UBND H.Tân Châu có thông báo kết luận nội dung đối thoại đến chính quyền xã Tân Phú và người dân ấp Tân Tiến.

Cụ thể, tuyến đường ĐH04 thuộc tuyến đường huyện, thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm. Năm 2014 UBND xã Tân Phú tổ chức thi công tuyến đường này với chiều dài 1,4km và thiết kế theo loại đường cấp A. Trong đó Công ty TNHH Việt Úc đóng góp 300 triệu đồng.

Theo quy định về quy mô kỹ thuật đường thì tuyến đường này quy định xe có tải trọng trục từ 6 đến 10 tấn, tốc độ từ 20-30km/giờ, huyện đã tổ chức cắm các biển báo. Trường hợp tổ chức, cá nhân hoặc công ty Việt Úc vi phạm thì sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Sau cuộc tiếp xúc và đối thoại, trong 3 ngày 27 đến 29.11, công ty Việt Úc cho xe chở cát lưu thông trên đường này từ hướng bãi cát ra đường tỉnh lộ 785 thì bị người dân chặn xe buộc các tài xế lái xe quay đầu lại hoặc đi đường khác. Vụ việc bị Công an xã Tân Phú lập biên bản.

Ngày 30.11, Công an huyện phối hợp Công an xã Tân Phú mời bà Cương; bà Dương Thị Giong (75 tuổi) và Võ Thị Dân (49 tuổi) làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 3.12, Công an H.Tân Châu tiếp tục mời bà Nguyễn Thị Cúc (78 tuổi) nhưng sau đó bà cam kết không tham gia chặn xe nữa. Riêng bà Trần Thị Nhẫn đến làm việc. Công an lấy lời khai và lập biên bản vi phạm hành chính nhưng bà Nhẫn không ký, tự ký bỏ về.

Ngày 4.12, Công an xã Tân Phú tống đạt quyết định xử phạt hành chính đối với bà Cương; bà Nhẫn và bà Giong về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bà Vũ Thị Cương - Ảnh: ẢNH: NGỌC HÀ

Bà Trần Thị Nhẫn - Ảnh: ẢNH: NGỌC HÀ

Ngày 11.12, bà Cương và bà Nhẫn tiếp tục chặn xe tải chở cát. Dù cơ quan chức năng vận động giải tán nhưng vụ việc vẫn kéo dài đến chiều tối cùng ngày. Sau đó, Công an H.Tân Châu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một số người dân trong đó có bà Cương và bà Nhẫn.

Ngọc Hà - Dương Phan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cong-an-thong-tin-ve-vu-khoi-to-mot-so-nguoi-chan-xe-cho-cat-909642.html