Công an thị xã Đông Hòa xóa sổ nhóm 'đá xế' chuyên nghiệp

Chiều 18-8, Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, cơ quan này vừa đấu tranh khám phá một nhóm 'đá xế' chuyên nghiệp.

Trước đó trên địa bàn thị xã Đông Hòa đã xảy ra một số vụ trộm cắp xe máy. Kẻ gian tranh thủ cơ hội người dân thiếu kiểm tra, giám sát khi dựng xe máy phía trước nhà riêng, bên lề hàng quán ăn uống giải khát, chợ xổm bên đường…để giở chiêu phá khóa, trộm cắp.

Sau mỗi vụ trộm, Công an thị xã Đông Hòa đều tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin có liên quan từ chủ nhân xe máy mất trộm và nhân chứng gần nơi xảy ra vụ việc, đồng thời rà soát camera an ninh của người dân ở gần hiện trường để trích xuất hình ảnh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét.

Hai đối tượng Đặng Đức Nhật và Võ Tuấn Tú.

Hai đối tượng Đặng Đức Nhật và Võ Tuấn Tú.

Tuy nhiên các trinh sát hình sự vấp phải không ít khó khăn do thông tin thu thập được rất mờ nhạt, hình ảnh trích xuất từ một số camera không có căn cứ nhận định nghi can, vì thế các trinh sát được lệnh tăng cường tuần tra những nơi có khả năng đối tượng “đá xế” chuyên nghiệp tìm đến trộm cắp xe máy, kết hợp triển khai phương án câu nhử, mật phục một số địa điểm.

Đến trưa 14-8, trong lúc một gã thanh niên mặc áo khoác, mang khẩu trang bước đến phá khóa trộm cắp chiếc xe máy mang BKS 78C1-377.79 dựng trước cửa nhà chị Lưu Thị Bảo Xuyên, trú ở thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa thì một mũi trinh sát hình sự Công an thị xã Đông Hòa đang mai phục gần đó ập đến vây bắt quả tang khi kẻ “đá xế” chưa kịp khởi động máy xe để tẩu thoát.

Tang vật 13 chiếc xe máy đã được Công an thị xã Đông Hòa truy thu.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng này khai nhận là Đặng Đức Nhật (SN 1994) trú khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa (Phú Yên). Trong vòng hai tháng gần đây, Nhật đã cùng đồng bọn đi xe máy vòng vèo trên nhiều đường phố, ngõ xóm làng quê để diễn trò “đá xế” và đã gây ra gần 30 vụ trộm xe máy.

Lời khai của Nhật phù hợp với một số chứng cứ tài liệu khác nên các trinh sát khẩn trương truy bắt Võ Tuấn Tú (SN 1998) trú ở thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa (Phú Yên). Đối tượng còn lại là Lương Anh Tuấn (SN 1990) trú ở khu phố 2, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã lẩn trốn khỏi địa phương.

Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa trao giấy khen cho Đội CSHS Công an thị xã Đông Hòa cùng 4 cán bộ - chiến sĩ và 1 công dân.

Điều đáng ghi nhận là cùng với việc đấu tranh khai thác nóng, chỉ trong 3 ngày sau khi lật tẩy hành tung nhóm “đá xế” chuyên nghiệp, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an thị xã Đông Hòa ráo riết dò tìm, truy thu 13 chiếc xe máy các loại do Đặng Đức Nhật cùng đồng bọn trộm cắp.

Ngày 18-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội trộm cắp tài sản đối với Đặng Đức Nhật, Võ Tuấn Tú, đồng thời lập thủ tục khởi tố, truy nã Lương Anh Tuấn.

Ghi nhận thành tích nêu trên của các trinh sát và người dân, trong buổi sáng cùng ngày, ông Võ Đình Tiến – Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa đã trao giấy khen và thưởng nóng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Đông Hòa cùng 4 cán bộ - chiến sĩ và công dân Lưu Thị Bảo Xuyên. Thượng tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã đến thăm, động viên và tặng quà 1 trinh sát trực tiếp mật phục truy bắt đối tượng đầu tiên trong nhóm “đá xế” chuyên nghiệp.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/cong-an-thi-xa-dong-hoa-xoa-so-nhom-da-xe-chuyen-nghiep-607970/