Công an thị xã Buôn Hồ truy bắt nhanh đối tượng cướp xe ôm

Sáng 19/3, nguồn thông tin từ Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, tạm giữ hình sự đối tượng Mai Toàn Thắng (20 tuổi, trú tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Sự việc xảy ra trước đó vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 16/3, ông Trần Quốc Lộc (54 tuổi) trú tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ làm nghề chạy xe ôm đang đứng chờ đón khách tại khu vực cổng chợ thị xã Buôn Hồ.

Mai Toàn Thắng bị công an tạm giam

Mai Toàn Thắng bị công an tạm giam

Lúc này, có một nam thanh niên, đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen đến thuê ông Trần Quốc Lộc chở đến khu vực 471 thuộc phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ. Khi chạy được một đoạn thì nam thanh niên đổi ý, yêu cầu ông Trần Quốc Lộc chở vào khu vực đồi thông buôn Tring thuộc phường An Lạc để tìm gặp bạn. Đến nơi, đối tượng nói ông Trần Quốc Lộc dừng xe rồi rút dao uy hiếp ông Trần Quốc Lộc đưa tiền.

Ông Trần Quốc Lộc kể lại quá trình đối tượng rút dao nói nếu không đưa tiền sẽ giết tôi. Quá sợ hãi nên tôi bỏ lại xe rồi chạy. Đối tượng đã lấy chiếc xe của tôi

Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tá Nguyễn Thái Bình cho hay sau khi nhận tin báo chúng tôi đến ngay hiện trường. Xác định đây là một vụ án rất nghiêm trọng, xưa giờ ở Buôn Hồ chưa xảy ra vụ tương tự. Chúng tôi đã triển khai trên 30 cán bộ chiến sỹ chia làm nhiều mũi, truy vết các hướng nghi vấn đối tượng có thể đi qua để bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 3 giờ gây án, Công an thị xã Buôn Hồ đã bắt giữ được đối tượng khi hắn đang lẩn trốn tại một bãi rác ở huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Đó là Mai Toàn Thắng (20 tuổi) trú tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ.

Tại cơ quan điều tra, Mai Toàn Thắng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, do cần tiền mua ma túy để sử dụng nên đã cầm dao đi gây án, khi gặp bác xe ôm nên đã nảy sinh ý định. Sau khi lấy được xe đưa về bãi rác kiếm mối bán thì không ngờ đã bị Công an bắt.

Mai Toàn Thắng làm việc với công an

Được biết Mai Toàn Thắng nghiện ma túy từ năm 17 tuổi và được gia đình đưa đi cai nghiện tại tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, sau 2 năm cai nghiện, Mai Toàn Thắng về nhà và tiếp tục lún sâu vào con đường nghiện ngập. Mỗi ngày, Mai Toàn Thắng dùng từ 300 đến 500 nghìn đồng để mua ma túy sử dụng.

Hiện Công an thị xã Buôn Hồ đã thu được chiếc xe máy tang vật và con dao hung khí, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý Mai Toàn Thắng theo quy định của pháp luật.

LN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cong-an-thi-xa-buon-ho-truy-bat-nhanh-doi-tuong-cuop-xe-om-20210320162502993.htm