Công an thị trấn Xuân Mai: Không để hình thành điểm nóng ma túy

Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ là địa bàn đất rộng, người đông và tập trung nhiều DN, cơ quan, trường học, nhà thuê trọ. Chính các yếu tố này khiến thời gian trước đây tình hình an ninh trật tự (ANTT) rất phức tạp, đặc biệt là những vụ việc liên quan đến đối tượng ma túy. Tuy nhiên, nhờ có sự vào cuộc của lực lượng chức năng, đến nay vấn nạn ma túy đã giảm hẳn.

Thượng úy Nguyễn Thị Lan Anh (cán bộ Công an thị trấn Xuân Mai) trực tiếp công dân theo quy định. Ảnh: Hữu Trường

Thượng úy Nguyễn Thị Lan Anh (cán bộ Công an thị trấn Xuân Mai) trực tiếp công dân theo quy định. Ảnh: Hữu Trường

Giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở

Thượng tá Trần Trí Dũng - Trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết, thời gian gần đây, Công an huyện đã quyết liệt chỉ đạo Công an thị trấn Xuân Mai tập trung tuyên truyên phổ biến giáo dục pháp luật về vấn đề phòng, chống ma túy, qua đó đã tác động tích cực vào ý thức của người dân. Đồng thời, Công an huyện cũng chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp làm tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu, tăng cường tuần tra, kiểm soát trường hợp lưu trú ở thị trấn về việc chấp hành quy định của pháp luật, tránh để xảy ra vi phạm, đặc biệt liên quan đến ma túy. Ngoài ra, các lực lượng còn thực hiện tốt nhiều nội dung khác giúp ổn định tình hình.
Đồng hồ điểm 7 giờ 40 phút ngày 25/5, khi phóng viên có mặt tại trụ sở Công an thị trấn Xuân Mai, cũng là lúc Công an thị trấn cùng cán bộ tổ dân phố đi làm nhiệm vụ tuần tra địa bàn. Cùng lúc này, Thượng úy Nguyễn Thị Lan Anh bắt đầu vào ca trực tiếp công dân. Ngay đầu buổi sáng trụ sở Công an thị trấn đã khá đông người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Theo Thượng úy Nguyễn Thị Lan Anh, nhiều tháng nay cán bộ Công an thị trấn phải tăng thời gian làm việc để hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ làm thẻ căn cước công dân, ứng trực xử lý tình huống liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19, tiếp nhận tin tố giác tội phạm.
Theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Xuân Mai Phùng Xuân Hải, địa bàn thị trấn rộng 960ha với 22.746 nhân khẩu ở 9 khu dân cư, ngoài ra còn khoảng 2.000 người lao động tạm trú. Mặt khác, thị trấn còn nằm giáp ranh với nhiều địa bàn phức tạp của huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), đây là yếu tố tiềm ẩn các loại hình tội phạm, nhất là tội phạm ma túy ở các tỉnh Tây Bắc dạt về. Do vậy, ngay từ đầu năm Đảng ủy, UBND thị trấn đã ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch, giao Công an thị trấn phối hợp cùng các ban, ngành và 9 khu dân cư triển khai biện pháp bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm ma túy, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.
Bám sát địa bàn
Để đấu tranh với các đối tượng tiền án, tiền sự, ma túy, giúp người dân, DN, sinh viên ổn định cuộc sống, những năm gần đây, Công an thị trấn đã vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trấn áp giúp hạn chế các loại tội phạm về ma túy. Nếu năm 2020 địa bàn xảy ra 27 vụ phạm pháp hình sự, trong đó chỉ có 5 vụ liên quan đến ma túy, thì từ đầu năm 2021 đến nay, địa bàn chỉ xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Điều này cho thấy tội phạm ma túy đã không còn "đất diễn" ở thị trấn Xuân Mai như trước nữa.
Trung tá Tống Quang Hiếu - Trưởng Công an thị trấn Xuân Mai chia sẻ, không chỉ gắn trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, 17 cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn còn thường xuyên xuống cơ sở để nắm chắc địa bàn. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác gọi hỏi, giáo dục 178 người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương và 49 đối tượng nghiện ma túy để giáo dục, cảm hóa. Công an thị trấn còn phối hợp với các ban, ngành, DN tạo việc làm cho người lầm lỗi, mắc nghiện để ổn định cuộc sống, làm lại cuộc đời, nhờ đó, tình hình ANTT ổn định, tỷ lệ đối tượng phạm tội về ma túy đã giảm.

Hữu Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cong-an-thi-tran-xuan-mai-khong-de-hinh-thanh-diem-nong-ma-tuy-421948.html