Công an thành phố Hồ Chí Minh vận động, bắt các đối tượng bị truy nã

Ngày 12-6, Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã vận động ra đầu thú và bắt được một số đối tượng trốn truy nã hàng chục năm.

Đối tượng Long, Thúy tại cơ quan công an.

Cụ thể, với tội danh "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng", Võ Thành Long (sinh năm 1958, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh) bị Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh tuyên án 36 tháng tù. Sau đó, Long bỏ trốn nên bị Công an quận Bình Thạnh ra quyết định truy nã từ tháng 3-1998.

Tương tự, hơn 26 năm trước, Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1965, ngụ phường 8, quận 4) cùng đồng phạm thực hiện hành vi "Trộm cắp tài sản" và bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bình Chánh truy nã vào tháng 2-1995. Để che giấu thân phận, Thúy di chuyển qua nhiều nơi, thay đổi chỗ ở liên tục, làm nhiều nghề khác nhau để ẩn dật, né tránh pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, gần đây, trinh sát Đội 6 và Công an huyện Hóc Môn rà soát ra hai đối tượng nghi vấn đang trốn truy nã trên địa bàn. Tuy nhiên, danh tính, ngoại hình của hai người này khác xa với lệnh truy nã nên cần phải xác minh, củng cố cho thật chuẩn xác trước khi thực hiện lệnh bắt giữ.

Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, trinh sát Đội 6 chia làm 2 tổ công tác, phối hợp với huyện Hóc Môn và Công an hai xã Đông Thạnh và Thới Tam Thôn tổ chức mật phục ngày 10-6-2021, bắt thành công Long và Thúy.

Bên cạnh đó, Đội 6, PC02 đã vận động thành công đối tượng Nguyễn Hùng Phi (sinh năm 1984, ngụ quận 5) bị Công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã vào tháng 12-2020, do có hành vi "Cố ý gây thương tích" ra đầu thú.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/1002540/cong-an-thanh-pho-ho-chi-minh-van-dong-bat-cac-doi-tuong-bi-truy-na