Công an thành phố Hải Phòng tiếp xúc cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

Sáng nay (23/01), Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Công an thành phố (CATP) Hải Phòng đã chủ trì buổi tiếp xúc cơ quan báo chí nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc phụ trách CATP Hải Phòng đã ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa CATP với các cơ quan báo chí của thành phố và trung ương trong công tác tuyên truyền về an ninh trật tự. Năm 2018, CATP đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chỉ thị, nghị quyết, cùng với nhân dân thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Báo cáo tại buổi tiếp xúc, CATP Hải Phòng cho biết, với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền về triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm... Tập trung xây dựng lực lượng chuyên trách đủ mạnh, có bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ và pháp luật chuyên sâu để bố trí vào các lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm.

CATP tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án “Tập trung xóa, phá các băng, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn thành phố”, “Xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng”. Qua đó, tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm 4% so với cùng kỳ, tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 82,5%, trọng án trên 90%. Điều tra, xác minh, xử lý 179 vụ việc về kinh tế, 244 vụ việc vi phạm pháp luật về moi trường. Phát hiện, bắt giữ 434 vụ với 799 đối tượng phạm tội về ma túy. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 251 đối tượng truy nã. Vận động nhân dân giao nộp và thu hồi 3 quả bom, 40 quả lựu đạn, 219 khẩu súng, 429 kg thuốc nổ, 174 kíp nổ, 1.014 kg pháo, 4.368 viên đạn, 1.893 vũ khí thô sơ... Tiếp tục duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng hiệu quả các mô hình an toàn giao thông trong nhân dân ở cả 03 lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Từ đó, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra nạn đua xe trái phép, ùn tắc giao thông kéo dài, tai nạn giao thông được kiềm chế.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, năm 2018, CATP Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, nhân dân thành phố và sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí. Qua công tác tuyên truyền, cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời, sinh động các hoạt động, thành tích, chiến công cũng như nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an thành phố trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc phụ trách Công an thành phố Hải Phòng phát biểu tại buổi tiếp xúc báo chí Xuân Kỷ Hợi 2019

Trong buổi tiếp xúc, Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng, Hội Nhà báo thành phố cùng các cơ quan báo chí đã phát biểu, ghi nhận những thành tích nổi bật trong công tác, sự phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí của CATP. Đồng thời, bày tỏ mong muốn mối liên hệ với lực lượng CATP Hải Phòng ngày càng được gắn bó chặt chẽ hơn để việc tiếp cận thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố được nhanh chóng, chính xác. Qua đó, thông tin để người dân có thể kịp thời nắm bắt và đề cao cảnh giác với các hoạt động tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT thành phố.

“Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2018, năm 2019 toàn lực lượng CATP Hải Phòng sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, kiên cường, kỷ cương, hiệu quả; quyết tâm vượt khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh trật tự, phục vụ hiêu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trước mắt, CATP sẽ tập trung thực hiện đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019”, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh.

Với những kết quả đạt được trong năm 2018, CATP Hải Phòng được Bộ Công an đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đạt loại xuất sắc, đứng thứ 4 trong số Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thanh Sơn

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/cong-an-thanh-pho-hai-phong-tiep-xuc-co-quan-bao-chi-nhan-dip-xuan-ky-hoi-2019-d94459.html