Công an Thanh Hóa tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đơn vị đã tăng cường lực lượng, triển khai nhiều kế hoạch.

Cụ thể, triển khai 4 kế hoạch cao điểm trên lĩnh vực quản lý hành chính: phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng; vũ trang tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm và kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phấn đấu trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu năm 2020 trên toàn tỉnh không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đề ra mục tiêu giảm tối thiểu 5% số vụ TNGT so với Tết Nguyên đán 2019; không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, đường bộ, đường sắt đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép; không để xảy ra tình trạng phương tiện nhồi nhét, ép giá, ép khách.

Lực lượng Cảnh sát cơ động sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra vũ trang ban đêm khép kín địa bàn, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo đảm ổn đình tình hình an ninh trật tựtrên địa bàn toàn tỉnh để nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn.

Lực lượng Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm. Đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, từ công tác tuyên truyền, vận động đến đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan đến sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm; kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán….

Đại tá Lê Như Lập, phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán

Đại tá Lê Như Lập, phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các lễ hội đầu năm là hết sức nặng nề. Trong đó lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính có nhiệm vụ hết sức quan trọng, phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm vàtệ nạn xã hội để người dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác. Thường xuyên phối hợp với các ban ngành và các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; phòng chống cháy, nổ; vũ trang tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh tý 2020…

Hoàng Lam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/cong-an-thanh-hoa-tang-cuong-luc-luong-bao-dam-an-ninh-trat-tu-dip-tet-1498948.tpo