Công an tạm giữ 10 người vì có hành vi 'phe vé' trước giờ G

10 người đang có hành vi chèo kéo, rao bán 60 vé vào xem trận chung kết AFF Suzuki Cup đã bị Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện và mời về trụ sở làm việc.

Nhóm người có hành vi phe vé tại cơ quan công an (Ảnh: PV/Vietnam+)

10 người đang có hành vi chèo kéo, rao bán 60 vé vào xem trận AFF Suzuki Cup đã bị Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện và mời về trụ sở làm việc.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ trưa nay, 15/12, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) làm nhiệm vụ quanh sân vận động Mỹ Đình để đảm bảo trật tự trước trận chung kết AFF Cup 2018 thì phát hiện ra một nhóm người đang rao bán 60 vé vào xem trận chung kết.

Thậm chí, có người trong nhóm này còn rao bán cả vé mời.

Khai với cảnh sát, một phe vé khai cô ta bán cặp vé mời ở khán đài A với giá 13.5 triệu đồng. Người này khai nếu bán vào ngày hôm trước, vé có thể bán được 17 triệu đồng. Một phe vé khác khai, anh ta mua lại cặp vé khán đài A rồi rao bán 12,5 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự quận Nam Từ Liêm: Từ đầu giải đến nay, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện gần 10 vụ phe vé, xử phạt gần 30 trường hợp.

Các trường hợp phe vé sẽ có thể bị lập biên bản xử phạt hành chính theo Nghị định 167./.

Nhóm PV (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cong-an-tam-giu-10-nguoi-vi-co-hanh-vi-phe-ve-truoc-gio-g/542270.vnp