Công an Sơn La sát cánh cùng nhân dân khắc phục thiên tai

Gần 100 chiến sỹ công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) giúp đỡ người nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa đá và dông lốc.

Mưa đá kèm theo dông lốc xảy ra từ ngày tối ngày 22/4 đến rạng sáng ngày 23/4 trên địa bàn tỉnh Sơn La đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản: khiến 1 người thương vong, 4 người bị thương; 710 ngôi nhà bị tốc mái, nghiêng đổ, thủng ngói; gần 340 ha hoa màu và cây ăn quả bị dập nát, rụng quả; nhiều tuyến đường bị sạt lở gây chia cắt… Uớc tính thiệt hại trên 6 tỷ đồng.

Xã Mường Giông, huyện Quỳnh Nhai, một trong những địa phương số lượng thiệt hại nặng nhất tại Sơn La.

Nhiều điểm trên tuyến QL279 đoạn qua xã Pá Ma Pha Kinh lên xã Mường Giôn (huyện Quỳnh Nhai) bị sạt lở, đất tràn ra mặt đường khiến giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn.

Tại xã Mường Giôn, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa.

Ngay sau khi xảy ra mưa đá, giông lốc, cán bộ, chiến sỹ công an đã được huy động cùng chính quyền địa phương giúp đỡ người nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Đại tá Phạm Mạnh Cường, Trưởng Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết: Ngay khi nhân được thông tin mưa đá, giông lốc gây ảnh hưởng đến tải sản và cuộc sống của người dân, Công an huyện đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ cùng chính quyền địa phương đến hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại.

Một số hình ảnh mà phóng viên ghi nhận được:

Hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng nặng do mưa đá kèm dông lốc.

Hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng nặng do mưa đá kèm dông lốc.

Lực lượng công an đang nỗ lực giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại.

Lực lượng công an giúp dân sửa chữa mái nhà.

Người dân cùng nhau dựng lại nhà bị hư hại cho dông lốc.

Lê Dung- Quốc Định

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/cong-an-son-la-sat-canh-cung-nhan-dan-khac-phuc-thien-tai-511700.html