Công an Sóc Trăng và An Giang triển khai công tác năm 2019

Ngày 8-1, Công an tỉnh Sóc Trăng và An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2018, triển khai chương trình công tác Công an năm 2019.

* Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 thể hiện, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã bám sát sự lãnh đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại tá Lê Minh Quang - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Công an tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình; không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị trên địa bàn.

Trong năm, Công an tỉnh Sóc Trăng đã điều tra, làm rõ 330 vụ phạm pháp hình sự ( tỷ lệ khám phán án đạt trên 72%; trọng án đạt 94%); triệt phá 474 vụ cờ bạc, đá gà, số đề, đánh bài với 2.775 đối tượng…

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Lê Minh Quang - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, trao Cờ thi đua cho 4 đơn vị cơ sở.

Với những thành tích đạt được, Công an tỉnh Sóc Trăng được Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 4 đơn vị cơ sở.

Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, trao danh hiệu Quyết thắng cho các tập thể.

Bước sang năm 2019, Công an Sóc Trăng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực về TTATXH, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN của tỉnh.

Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an Sóc Trăng tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch công tác nghiệp vụ, thi đua lập thành tích xuất sắc mừng Đảng, mừng Xuân; đảm bảo tốt ANTT phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

* Phát biểu tại Hội nghị ở An Giang, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết, trong năm 2018, được sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các cấp, ngành, sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Công an trong tỉnh An Giang đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác đảm bảo ANTT, ANCT trên địa bàn.

Thiếu tướng Bùi Bé Tư – Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị.

Toàn lực lượng không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, chủ động phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT và đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và công nghệ mới phục vụ công tác, chiến đấu. Phát huy vai trò xung kích, dựa vào dân, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị ở An Giang

Qua đó, tình hình TTATXH có nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự được kiềm chế, giảm 20,7%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 14,5% so với năm 2017; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao hơn 2017. Nhiều băng nhóm nghi vấn hoạt động tội phạm bị triệt xóa (5 nhóm, 35 đối tượng)…

Công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới được thực hiện quyết liệt tạo được hiệu ứng răn đe. Tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương…

Năm 2019, nhận định tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp. Phát huy những thành tích đã đạt được, lực lượng Công an tỉnh An Giang cần phải tiếp tục ra sức phấn đấu, không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, thống nhất ý chí và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp, để lập nhiều thành tích hơn nữa trong công tác bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần tạo môi trường thuận lợi phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Văn Đức - Trần Lĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-soc-trang-trien-khai-cong-tac-nam-2019-528210/