Công an Sóc Trăng tiếp sức học trò vùng sâu

Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an huyện Kế Sách vừa tổ chức nhiều hoạt động xã hội tại xã Thới An Hội, xã vùng sâu còn nhiều khó khăn của huyện Kế Sách.

Trao quà cho HS Tiểu học.

Trao quà cho HS Tiểu học.

Ngày 19/8, Hội Phụ nữ, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an huyện Kế Sách tổ chức ra quân tham gia kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm các hoạt động an sinh xã hội tại xã Thới An Hội, một xã vùng sâu còn nhiều khó khăn của huyện Kế Sách (Sóc Trăng).

Đoàn công tác đã tặng 100 áo trắng, 30 phần quà cho các em học sinh Trường THCS Thới An Hội; tặng 30 phần quà, hàng ngàn cuốn sách, tập vở cho học sinh trường Tiểu học Thới An Hội 3; tặng 100 phần quà (mỗi phần 200.000 đồng) gồm gạo, mì ăn liền, nước mắm, nước tương, trứng gà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời tuyên truyền phòng, chống tác hại ma túy và tệ nạn xã hội; tổ chức đội tình nguyện hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng BLUEZONE theo khuyến cáo của Bộ Y tế; tuyên truyền, phát tờ rơi phòng, chống dịch bệnh COVD-19, tặng 1.000 khẩu trang y tế cho người dân; hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn cho thanh niên, học sinh ở địa phương.

Trao quà cho HS cấp THCS.

Thượng tá Nguyễn Thị Lệ Xuân, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Những hoạt động ngày hôm nay của các đơn vị nằm trong chương trình tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm các hoạt động an sinh xã hội chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam; 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...”.

Trao quà cho hộ nghèo.

Chia sẻ niềm vui, em Nguyễn Thị Phương Thảo (học sinh lớp 9, Trường THCS Thới An Hội) cho biết: “Hôm nay em và các bạn rất vui khi được nhận những món quà đầy ý nghĩa các cô, các chú công an trao tặng trước khi chuẩn bị cho năm học mới. Chúng em xin chân thành cảm ơn, xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt, xứng đáng với sự quan tâm của mọi người”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/cong-an-soc-trang-tiep-suc-hoc-tro-vung-sau-aGoII7HMR.html