Công an Quốc Oai xử phạt một trường hợp thông tin sai sự thật 7,5 triệu đồng

Chiều tối 2-4, Công an huyện Quốc Oai phối hợp Công an quận Long Biên (Hà Nội) triệu tập bà P.T.H, trú tại phường Đức Giang, về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cá nhân trên mạng xã hội Facebook. Công an huyện Quốc Oai đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt bà P.T.H theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức xử phạt là 7,5 triệu đồng.

Công an huyện Quốc Oai làm việc với bà P.T.H.

Trước đó, ngày 1-4, bà P.T.H đã sử dụng tài khoản Facebook của mình chia sẻ bài có nội dung thông tin sai sự thật về bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn B (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Thông tin với Báo Hànôịmới, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Hoàng Nguyên Ưng khẳng định, đây là thông tin không chính xác. Để thông tin một cách khách quan, chính xác về vụ việc tại Trường Tiểu học Sài Sơn B, hiện nay, Đoàn Thanh tra của huyện Quốc Oai đang khẩn trương vào cuộc xác minh những người có liên quan trên tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ hành vi“. Khi có kết quả, UBND huyện Quốc Oai sẽ thông tin đến bạn đọc và nhân dân.

Hoàng Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/995369/cong-an-quoc-oai-xu-phat-mot-truong-hop-thong-tin-sai-su-that-75-trieu-dong