Công an Quảng Trị Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Sáng 19/6/2020, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' giai đoạn 2015 – 2020, tuyên dương những điển hình tiên tiến và triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Phía tỉnh Quảng Trị có ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Hồ Đại Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Đức Cảm, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Giai đoạn 2015 – 2020, Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong sạch, vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng- an ninh và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Đặc biệt tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương Nghị quyết số 28 – NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46 – CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Nghị quyết số 35 – NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Trong 5 năm qua, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị và Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã chủ động nắm tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; giữ vững ANTT trên các tuyến, lĩnh vực, không để xảy ra điểm nóng.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, quản lý nhà nước về ANTT được chú trọng, đem lại hiệu quả cao. Lực lượng Công an tỉnh và Công an các địa phương trong tỉnh đã mở 12 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tổ chức nhiều đợt tổng kiểm tra, kiểm soát các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; xác lập 110 chuyên án, bắt và xử lý 969 vụ trộm cắp, cướp giật, tội phạm cưỡng đoạt tài sản, “tín dụng đen”; bắt, vận động đầu thú 103 đối tượng truy nã; tỉ lệ điều tra khám phá án hàng năm đạt trên 79,5%.

Qua công tác vận động, nhân dân đã tự giác, tích cực giao nộp 16 vũ khí quân dụng, 448 súng các loại, hơn 1.100 viên đạn, 5.700 kíp nổ.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, chúc mừng 35 tập thể và 40 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc.

Những năm qua, lực lượng Công an Quảng Trị đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia bảo vệ ANTQ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh đã có những bước chuyển biến tích cực, rõ nét.

Nổi bật là việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, lực lượng Công an Quảng Trị đã có nhiều mô hình, diễn đàn, cách làm hay, trong quá trình thực hiện xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiến tiến như: diễn đàn “Công an Quảng Trị nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; mô hình “Cùng ăn, cùng ở, cùng nhân dân phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 – 2025 được Công an Quảng Trị xác định cụ thể: Tăng cường nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì mỗi thi đua”.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” theo phát động của Bộ Công an, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong và ngoài lực lượng CAND thành một thể thống nhất.

Tiến hành triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo tốt mọi yêu cầu đề ra. Tích cực đổi mới và tổ chức hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong Công an tỉnh và Công an các địa phương trong tỉnh phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới và theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, nỗ lực cố gắng của lực lượng Công an Quảng Trị trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn tỉnh và chúc mừng 35 tập thể, 40 cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng lần này.

Thời gian tới, thời cơ thuận lợi lẫn khó khăn thách thức còn diễn biến phức tạp, chính vì thế Thứ trưởng yêu cầu lực lượng Công an Quảng Trị cần tiếp tục nhất quán xem nhiệm vụ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” là nhiệm vụ thường xuyên; phải nâng cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cần chủ động nhìn nhận lại kết quả đã và chưa đạt được, từ đó làm rõ những nguyên nhân, hạn chế, vướng mắc để rút ra bài học kinh nghiệm nhằm làm tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, công tác phối hợp nhịp nhàng trong nội bộ ngành để sẵn sàng đáp ứng, làm tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thanh Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/thu-truong-bo-cong-an-le-quoc-hung-tham-du-va-chi-dao-hoi-nghi-tai-cong-an-tinh-quang-tri-599651/