Công an quận Tân Bình: Nhân rộng cách làm hay để phục vụ người dân

Khi đến những khu vực nhạy cảm về đền bù giải tỏa, không ít lần lực lượng công an bị người dân nghi ngờ, chửi bới, thậm chí thả chó ra đuổi. Thế nhưng sau nhiều lần kiên trì tiếp xúc, dần dần họ mới cảm thông và chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của mình… Tâm sự của chàng sỹ quan trinh sát khiến người nghe trải qua các cung bậc xúc cảm, lúc vui vẻ bật cười, khi lại bồi hồi xúc động…

GẦN DÂN ĐỂ ĐƯỢC SẺ CHIA

Sáng 6-3-2020, Công an quận Tân Bình (TPHCM) tổ chức Hội nghị biểu dương gương "Người tốt, việc tốt", điển hình tiên tiến phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong lực lượng công an quận giai đoạn 2015 – 2019.

Trong 5 năm qua, từ những cách làm thiết thực, Công an quận Tân Bình luôn đạt được kết quả lớn trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc". Cụ thể là chỉ tiêu khám phá án hàng năm của Công an Q.Tân Bình luôn vượt. Có được những thành tích đó, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy và chỉ huy, còn là sự nỗ lực chung của mỗi cá nhân, cán bộ chiến sĩ...

Tại hội nghị, đã có những câu chuyện buồn vui với nghề và không ít kinh nghiệm công tác được các gương điển hình đem đến để tâm sự, chia sẻ.

Các gương điển hình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác tại hội nghị

Các gương điển hình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác tại hội nghị

Mang đến nhiều cung bậc cảm xúc nhất trong buổi hội nghị phải kể đến tâm sự của Đại úy L., một sỹ quan trinh sát Đội an ninh. Chia sẻ chuyện nghề, anh L. cho biết: Ấn tượng nhất là lúc nhận nhiệm vụ tìm hiểu những khó khăn, nguyện vọng của bà con xây dựng trái phép tại khu đất công cộng ở phường 6 của dự án xây dựng cụm trường học chuẩn quốc gia.

Mặc dù đây là khu vực đất công, dự án cũng đã được công bố công khai, song nhiều người dân vẫn liên tục khiếu kiện kéo dài, thậm chí còn có dấu hiệu một số đối tượng đứng sau kích động.

Những ngày đầu khi đến đây, anh L. từng bị người dân chửi bới, thậm chí thả cho ra đuổi. Tuy nhiên qua nhiều lần kiên trì tiếp xúc, cuối cùng anh cũng đã bắt chuyện được với họ. Mục đích của anh là tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó hướng dẫn họ về tuân thủ pháp luật.

Khi biết được tâm ý của người cán bộ công an, người dân đã bắt đầu “mở lòng”. Từ một vài người, rồi nhiều người. Những tâm tư của người dân được anh ghi chép một cách tỉ mỉ, từ đó báo cáo về cho lãnh đạo để trình phương án tham mưu giải quyết. Chính từ những buổi tiếp xúc đó mà phần lớn người dân khu vực này chỗ phản đối dự án, đã quay sang bàn giao mặt bằng, chuyển đổi công việc, ổn định cuộc sống mới.

Trao khen thưởng cho các gương điển hình

Hay tâm sự của Trung tá Nguyễn Văn Út - Trưởng đồn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lại khiến những người tham dự hội nghị nhiều lần bật cười bởi những cách giải quyết khó khăn có một không hai.

Toàn đội chỉ vỏn vẹn 20 cán bộ, lại quản lý cả khu vực cảng hàng không rộng lớn. Hàng ngày, anh em CBCS phải tiếp xúc với rất nhiều khách quốc tế đến từ nhiều nước trên trên giới. Có người biết tiếng Anh để giao tiếp. Nhưng nhiều người lại chỉ sử dụng tiếng bản ngữ nên không thể hiểu được. Những lúc như thế, các anh đành phải sử dụng “động từ tu-quơ” để giải quyết công việc.

Trung tá Út cho biết, có lần một thanh niên người Đức đang vội về nước để chăm cha ốm nặng. Trong khi làm thủ tục checkin, anh tá hỏa khi ví giấy tờ đã không cánh mà bay. Ngay khi nhận được tin báo, đơn vị lập tức trích xuất camera để kiểm tra. Thật may mắn, chỉ trong thời gian chưa đầy 15 phút, chiếc ví đã được tìm thấy do anh đánh rơi tại quán cà phê. Nhận lại tài sản, người thanh niên chạy nhanh ra quầy làm thủ tục cho vừa kịp chuyến bay mà quên không một lời cám ơn.

Đúng 2 tuần sau, anh và đồng đội hết sức bất ngờ khi nhận được lá thư từ người thanh niên với nội dung tạm dịch: “Trong mắt chúng tôi, các chiến sĩ tại Đồn Công an Cảng hàng không Tân Sơn Nhất thật là thân thiện, nhiệt tình và rất tuyệt vời. Xin cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Hy vọng một ngày rất gần chúng ta sẽ được gặp lại…”.

Đông đảo đại biểu tham dự hội nghị

NHÂN RỘNG CÁCH LÀM HAY

Từ năm 2015 đến năm 2019, toàn quận xảy ra 1.556 vụ phạm pháp hình sự, giảm 411 vụ so với cùng kỳ năm 2010 - 2014; điều tra khám phá thành công 1.107 vụ, bắt 1.336 đối tượng, tỷ lệ khám phá đạt 71,1%.

Trong đó, nổi lên một số vụ án đáng chú ý như vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, khiến 3 cán bộ Công an phường bị thương và hư hỏng nhiều tài sản. Với quyết tâm và sự mưu trí, phối hợp, xử lý nhuần nhuyễn, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Tân Bình kết hợp với các lực lượng của Công an TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được các đối tượng gây ra vụ nổ.

Hay vụ án "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng và mua bán trái phép chất ma túy" xảy ra tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Công an quận Tân Bình đã truy xét, khám phá nhanh, bắt 1 đối tượng; thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng ngắn là vũ khí quân dụng loại K59, 2 viên đạn đã qua sử dụng, 6 viên đạn chưa qua sử dụng...

Văn nghệ phục vụ hội nghị

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, 5 năm qua, Công an quận Tân Bình đấu tranh khám phá 226 vụ, 457 đối tượng (trong đó triệt phá 13 chuyên án, bắt 57 đối tượng) về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, tăng 9 vụ so với cùng kỳ năm 2010 - 2014.

Từ năm 2015 đến năm 2019, Công an quận Tân Bình thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương). Trên địa bàn tuyến đường phân cấp quận quản lý, tai nạn giao thông xảy ra 27 vụ, làm 27 người chết, không có người bị thương nặng. So với thời gian liền kề (2010 - 2014), giảm 13 vụ (tỷ lệ giảm 32,5%), giảm 11 người chết (tỷ lệ giảm 28,9%), giảm 4 người bị thương nặng (tỷ lệ giảm 100%).

Với những kết quả ấn tượng trên, trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", 5 năm qua đã có 51 đơn vị trực thuộc và Công an quận đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", 59 đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị tiên tiến", 234 cán bộ - chiến sĩ đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Trong đó 2 đơn vị là Công an quận Tân Bình và Công an phường 4 có 4 năm liền đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng".

Thượng tá Nguyễn Thành Lợi - Trưởng Công an Q.Tân Bình phát biểu tại hội nghị

Dịp này, Công an Q.Tân Bình có 6 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" được nhận giấy khen của Công an TPHCM, UBND quận Tân Bình.

Biểu dương những thành quả đạt được trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", Thượng tá Nguyễn Thành Lợi - Trưởng Công an Q.Tân Bình cho biết: Trong thời gian sắp tới, Công an Q.Tân Bình sẽ tiếp tục phát động cuộc thi đua, nhằm kêu gọi toàn thể CBCS hưởng ứng, làm cho phong trào thêm sôi nổi. Bên cạnh việc phát huy kết quả đã đạt được, những gương điển hình tiên tiến với những cách làm hay cũng sẽ được nhân rộng, lan tỏa, từ đó tạo khí thế làm việc hiệu quả hơn…

Đăng Hòa

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/guong-sang/nhan-rong-nhung-cach-lam-hay-de-phuc-vu-nguoi-dan_88564.html