Công an quận Phú Nhuận khám phá nhiều vụ trộm, cướp tài sản

Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ huy Công an Q.Phú Nhuận, Đội CSĐTTP về TTXH và công an các phường liên tục tăng cường tuần tra trên các tuyến đường, các điểm mấu chốt để đảm bảo trật tự trị an địa bàn. Nhiều vụ án được khám phá, hàng loạt đối tượng bị tóm gọn.

VỤ TRỘM KỲ LẠ

Theo thống kê của Công an Q.Phú Nhuận, từ ngày 15-7 đến 14-9-2020, đã phát hiện 14 vụ phạm pháp hình sự, khám phá 10 vụ (đạt tỷ lệ 71,43%), bắt và xử lý 11 đối tượng. Trong đó, nhiều nhất là án trộm cắp tài sản (6 vụ), kế đó là cướp giật tài sản (4 vụ). Công an quận đã đấu tranh, khám phá 2 chuyên án trộm cắp tài sản và tổ chức đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Phú Nhuận cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Trần Ngọc Sang (SN 1995, ngụ P5Q.Phú Nhuận) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, khoảng 9 giờ 35 ngày 12-8-2020, chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (SN 1978, ngụ cùng phường) treo túi xách trên kệ để đồ gần cửa ra vào rồi xuống bếp. Chưa đầy một tiếng sau, chị quay lên thì phát hiện số tiền hơn 16,5 triệu đồng không còn trong túi xách.

Ngay lập tức, chị Tiên kiểm tra camera trong nhà, phát hiện lúc 9 giờ 48, có một thanh niên xuất hiện trong nhà mình, "cuỗm" chiếc túi xách cùng điện thoại iPhone 11 Pro Max rồi bỏ đi. Nhưng vài phút sau, gã quay lại và để túi xách vào vị trí cũ. Điều lạ là, 2 điện thoại vẫn còn nguyên trong túi xách.

Nhận tin báo về vụ trộm kỳ lạ này, Công an P5 phối hợp với Công an P.Phú Nhuận vào cuộc điều tra. Qua đó, xác định kẻ gây án chính là Sang. Tuy nhiên, khi liên lạc với mẹ ruột Sang thì được biết y đã bỏ đi đâu không rõ. Hơn 10 ngày sau, Sang có mặt tại nhà thuê của mẹ mình ở P.Bình An (Q2) trong tình trạng "ngáo đá”, nên gia đình đã báo Công an P5 phối hợp với Công an P.Bình An bắt giữ Sang.

Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận đã trộm tài sản tại nhà chị Tiên. Khi y về nhà bà nội chơi, lúc đi ngang qua nhà chị Tiên, thấy cửa đang mở nên nảy lòng tham. Phát hiện túi xách và điện thoại, Sang lấy đem đi một đoạn, rồi mở ra kiểm tra. Gã chỉ lấy tiền vì nghĩ điện thoại và túi xách không thể bán được, nên đem trả cho khổ chủ. Toàn bộ số tiền lấy được, Sang "nướng" sạch vào game và mua ma túy để sử dụng. Trước mắt, lực lượng công an giải quyết cho gã đi cai nghiện, rồi sẽ củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau.

Cách đó không lâu, Nguyễn Anh Tuấn (ngụ Bình Dương) bị Công an Q.Phú Nhuận tạm giữ hình sự về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, khoảng 8 giờ 45 ngày 22-7, đang điều khiển xe máy từ nhà bạn gái trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q3) về nhà mình ở TP.Dĩ An (Bình Dương), Tuấn ghé vào cửa hàng mỹ phẩm Guadian (số 226 - 228 Phan Đình Phùng, P1Q.Phú Nhuận).

Trong lúc xem hàng, Tuấn lợi dụng sơ hở của nhân viên, nhanh tay lấy trộm 2 tuýp kem chống nắng (giá bán là 685 ngàn đồng/tuýp) giấu trong người rồi mở cửa đi ra, định lấy xe định tẩu thoát. Nhân viên cửa hàng kịp thời phát hiện, hô hoán và cùng bảo vệ bắt Tuấn giao công an phường xử lý.

Công an Q.Phú Nhuận cho biết, đang tập trung mở rộng điều tra một chuyên án trộm cắp xảy ra trên địa bàn. Lúc 15 giờ 40 ngày 13-8, từ thông tin thu thập được qua camera an ninh, có 2 nam thanh niên lợi dụng trời mưa, người dân mất cảnh giác, đã tiến hành phá khóa, lấy trộm chiếc xe Future dựng trước nhà số 95/52 Huỳnh Văn Bánh (P17Q.Phú Nhuận).

Một số đối tượng và tang vật trong các vụ án hình sự do CAQ Phú Nhuận khám phá

Một số đối tượng và tang vật trong các vụ án hình sự do CAQ Phú Nhuận khám phá

Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q.Phú Nhuận nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định một trong hai đối tượng là Nguyễn Y Sa (SN 1991, ngụ P7, Q.Phú Nhuận). Sa bị bắt cùng tang vật chỉ sau 3 giờ gây án. Được biết, y cùng đồng bọn gây ra hơn 5 vụ trộm cắp tại các quận: 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh.

BẮT "NÓNG" KẺ CƯỚP GIẬT

Trước đó không lâu, Công an Q.Phú Nhuận tạm giữ Phạm Văn Trung (SN 1985, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Khoảng 6 giờ 30 ngày 1-8-2020, Trung lái xe máy BS: 79N1-863.39 rảo quanh các tuyến đường ở Q.Phú Nhuận. Đến trước quán cà phê số 65 Mai Văn Ngọc (P11Q.Phú Nhuận), thấy anh Đào Quốc Trường (SN 1977, ngụ địa phương) đang ngồi uống cà phê và cầm ĐTDĐ, Trung liền áp sát giật tài sản rồi tăng ga bỏ chạy. Anh Trường la lớn "cướp, cướp..." và nổ máy xe đuổi theo.

Chứng kiến sự việc, anh Trần Quang Hùng (SN 1957) đang uống cà phê cũng lấy xe đuổi theo tên cướp. Chạy được chừng 70m thì xe Trung gây tai nạn với một xe máy khác, khiến gã và phương tiện ngã xuống. Đúng lúc đó, lực lượng Công an P11 đang trên đường tuần tra, ập vào bắt giữ đối tượng và tang vật, đưa về trụ sở để làm rõ. Tại đây, Trung đã khai nhận hành vi của mình.

Lúc 13 giờ ngày 24-7, khi đang trực chốt để đảm bảo an ninh trật tự tai giao lộ Trương Quốc Dung - Nguyễn Văn Trỗi, Công an P10 (Q.Phú Nhuận) nghe tiếng tri hô "cướp, cướp..." của nạn nhân. Các anh chứng kiến 3 xe máy đang đuổi theo một nam thanh niên lái xe máy BS: 59U2-083.28. Không chần chừ, lực lượng công an nhanh chóng đuổi bắt tên cướp. Đến ngã ba Xuân Diệu - Hoàng Văn Thụ (P4Q.Tân Bình), vì quá hoảng sợ, đối tượng không làm chủ được tay lái, ngã xuống đường, liền bị các anh công an bắt giữ.

Khi được đưa về trụ sở, đối tượng khai tên Hồ Thanh Quang (SN 1989, ngụ P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú). Trong lúc đang lưu thông trên đường Trương Quốc Dung, gã thấy một phụ nữ đang đi bộ và nghe điện thoại, liền áp sát giật tài sản. Tang vật thu giữ là điện thoại Samsung Galaxy Note 10.

Trung Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/kham-pha-nhieu-vu-trom-cuop-tai-san_99603.html