Công an, quân đội tăng cường an ninh trước hội nghị Mỹ - Triều

Sát ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, lực lượng công an cùng quân đội tăng cường nhiều biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại nhiều khách sạn, tuyến phố.

Ga Đồng Đăng gấp rút sửa chữa, tăng cường an ninh Nhiều hạng mục tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) đang được đẩy nhanh tiến độ khi đây dự kiến là địa điểm đón chuyến tàu của Chủ tịch Kim Jong Un sau khi qua biên giới Việt - Trung.

Ngày 24/2, 3 ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, lực lượng công binh của quân đội được tăng cường đến một số khách sạn ở Hà Nội để làm nhiệm vụ.

Ngày 24/2, 3 ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, lực lượng công binh của quân đội được tăng cường đến một số khách sạn ở Hà Nội để làm nhiệm vụ.

Tại khách sạn JW Marriott (quận Nam Từ Liêm), từ buổi sáng, công binh tiến hành dò mìn trong khuôn viên nơi đoàn xe "quái thú" cùng hàng chục đặc vụ Mỹ đang tập kết.

Nhiều khu vực trong khách sạn được lực lượng công binh tăng cường kiểm tra. Theo dự kiến, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un diễn ra từ 27-28/2.

Tham gia bảo vệ sự kiện chính trị quan trọng lần này, Bộ Công an cũng tăng cường thêm 500 cảnh sát cơ động, phối hợp với lực lượng thuộc Công an Hà Nội. Cảnh sát cơ động được bố trí dày đặc tại một số khách sạn.

Công an Hà Nội cũng huy động tối đa các đơn vị trực thuộc, an ninh, công an quận huyện để tham gia bảo vệ trật tự.

Trong những ngày diễn ra hội nghị, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội điều động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát đảm bảo giao thông thông suốt tại 300 nút giao trọng điểm.

Giám đốc Công an Hà Nội đã yêu cầu tiếp tục triển khai Mệnh lệnh 01, Mệnh lệnh 02 trên toàn thành phố. Ngoài ra, hàng trăm cảnh sát thuộc Kế hoạch 141 cũng tăng cường lập chốt bảo vệ ở những tuyến đường trọng yếu.

Xung quanh một số khách sạn 5 sao ở Hà Nội, công an sở tại lập hàng rào sắt để giữ khoảng cách và ngăn trước các cơ sở kinh doanh. Một số khu vực công an yêu cầu các cửa hàng kinh doanh, ăn uống tạm đóng cửa.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được đánh giá là sự kiện quan trọng tổ chức tại Việt Nam trong năm 2019. Nhiều đại biểu, phóng viên báo chí trong và ngoài nước sẽ tham gia đưa tin về sự kiện.

Hoàng Lam - Trần Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-an-quan-doi-tang-cuong-an-ninh-truoc-hoi-nghi-my-trieu-post919591.html