Công an Quận Đồ Sơn, Hải Phòng: Luôn nỗ lực đảm bảo sự bình yên trên địa bàn

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, năm 2018 lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn đã xây dựng và triển khai cụ thể chương trình, kế hoạch công tác Công an, đồng thời phát động phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 73 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2018), đồng thời đảm bảo sự bình yên trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm 2018, lãnh đạo Công an quận đã quán triệt sâu sắc nội dung tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, Quận ủy, UBND quận Đồ Sơn đến toàn đơn vị. Theo đó chương trình công tác năm của Công an quận đã được triển khai, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, qua đó làm cho mỗi cán bộ chiến sỹ trong đơn vị luôn nắm chắc, hiểu rõ nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang của mình. Đặc biệt là thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Có thể nói bước vào năm 2018, Công an quận Đồ Sơn đã có bước khởi đầu hết sức ấn tượng, ý nghĩa đó là chương trình ra quân đầu năm với sự tham gia của toàn thể cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, đã tạo lên một hình ảnh đẹp, uy nghiêm của lực lượng Công an nhân dân.

Công an quận Đồ Sơn ra quân đầu năm

Công an quận Đồ Sơn ra quân đầu năm

Những năm vừa qua cũng như 6 tháng đầu năm 2018, Công an quận Đồ Sơn luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên cơ sở kết hợp giữa tuyên truyền vận động với tuần tra vũ trang. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cảm hóa giáo dục các đối tượng nghiện ma túy, tệ nạn cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác. 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn quận xảy ra 06 vụ án hình sự 10 đối tượng, Công an quận đã điều tra làm rõ 06 vụ 10 đối tượng (đạt tỷ lệ 100%). Đặc biệt đã điều tra khám phá nhanh và bắt 02 đối tượng khống chế tài xế cướp xe taxi vào cuối tháng 7/2018 trên địa bàn quận Đồ Sơn. Bắt và xử lý 02 vụ 02 đối tượng vi phạm về quản lý kinh tế; 02 vụ mại dâm 08 đối tượng, trong đó khởi tố 03 đối tượng. Bắt và xử lý 02 vụ 02 đối tượng vi phạm về môi trường; 34 vụ 41 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 10,2072g methmphetamine,0,4669g cần sa và 4,7495g hêroin, đã khởi tố 11 vụ 07 bị can, xử lý hành chính 23 vụ 27 đối tượng; Đã bắt và xử lý 58 vụ đánh bạc 109 đối tượng. Hiện tại trên địa bàn quận có 163 đối tượng nghiện ma túy đã được Công an quận lập hồ sơ quản lý chặt chẽ.

Đồ Sơn là địa bàn luôn có lưu lượng phương tiện và số người tham gia giao thông lớn, trong đó phần lớn là du khách từ các nơi về với khu du lịch nổi tiếng Đồ Sơn nên tình hình giao thông ở đây cũng hết sức phức tạp, nhạy cảm. Những ngày, giờ cao điểm lực lượng Cảnh sát giao thông luôn phải căng mình làm nhiệm vụ; Phân luồng, phân tuyến giao thông tránh ùn tắc để phục vụ cho các hoạt động du lịch, lễ hội cũng như việc đi lại của nhân và du khách. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông nơi đây luôn duy trì công tác tuần tra kiểm soát, hướng dẫn, nhắc nhở người vi phạm, nhưng cũng kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình, hay vi phạm nhiều lần gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa khu du lịch.

Một buổi tập điều lệnh của Công an quận Đồ Sơn

Lĩnh vực quản lý hành chính luôn được quan tâm thực hiện tốt, 6 tháng qua Công an quận tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu. Làm thủ tục cấp 2268 căn cước công dân, giải quyết trên 700 hồ sơ hộ khẩu. Mặt khác tiến hành làm thủ tục đăng ký phương tiện cho công dân như mô tô, xe gắn máy. Kết hợp với các ngành chức năng quản lý tốt những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cũng như công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó đã vận động nhân dân giao nộp cho cơ quan chức năng hơn 250 viên đạn các loại, 05 súng hơi, 20 dao kiếm và các công cụ hỗ trợ khác.

Bên cạnh việc làm tốt công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ của mình, Công an quận Đồ Sơn luôn tích cực tham gia vào nhiều hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường…

Công an quận Đồ Sơn phối hợp khám, phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách

Lễ công bố quyết định thành lập 2 đơn vị Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn

Có thể nó, Đồ Sơn là khu du lịch biển nên tình hình an ninh trật tự cũng như an toàn giao thông có nhiều phức tạp. Song theo lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn thì dù khó khăn đến mấy, cán bộ chiến sỹ Công an quận Đồ Sơn cũng luôn đoàn kết, vững vàng vượt qua mọi khó khăn thách thức, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Cho tới nay tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Đồ Sơn luôn được đảm bảo. Không xảy ra các vụ việc hình sự, tệ nạn xã hội nghiêm trọng, không có ổ nhóm tội phạm cũng như những tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Công tác Đảng, cũng như mọi mặt công tác của Công an quận luôn phát triển tốt, 100% cán bộ chiến sỹ đều yên tâm công tác và đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể, cá nhân được cấp trên biểu dương khen thưởng, song có lẽ phần thưởng giá trị nhất là luôn có được lòng tin và sự ghi nhận của nhân dân; đó cũng chính là bó hoa tươi thắm dâng lên kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Kim Cương

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/cong-an-quan-do-son-hai-phong-luon-no-luc-dam-bao-su-binh-yen-tren-dia-ban-43282