Công an quận 3: Xử lý nhiều đối tượng bất hảo

Ngày 3-11, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TPHCM đã tạm giữ Nguyễn Văn Sển (SN 1967, trú phường 1, quận 10) để điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc.

Lúc 20 giờ ngày 25-10, qua công tác quản lý địa bàn, Đội CSHS Công an quận 3 phối hợp với Công an phường 10 bất ngờ ập vào căn nhà số 7A Rạch Bùng Binh để kiểm tra.

Vào thời điểm này, tổ công tác đã bắt quả tang Sển, Nguyễn Văn Mười (SN 1983, quê Bình Thuận), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1980, ngụ quận 7) và Đào Tuấn Trường (SN 1985, trú Bình Tân) đang tổ chức cá độ đá banh. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 laptop, 53,5 triệu đồng, 30 tờ phơi, 1 cuốn sổ ghi đề phơi…

4 đối tượng được đưa về trụ sở để làm việc. Sển khai nhận, do ham lợi nên anh ta đứng ra tổ chức cá độ đá banh và rủ rê các con bạc tham gia. Sển đã sử dụng máy tính xách tay lên trang mạng chuyên về cá cược bóng đá mang tên “bong88link.com” để “kinh doanh” cá cược. Mười, Tuấn, Trường cũng là “mối quen” của anh ta. Số tiền cá cược dao động từ vài trăm đến vài chục triệu. Con bạc thắng hay thua thì Sển vẫn được hưởng tiền lợi.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an quận 3 đã bắt khẩn cấp Sển về hành vi đánh bạc. Riêng các đối tượng còn lại được giao cho Công an phường 10 xử phạt vi phạm hành chính.

Các đối tượng có liên quan đến các vụ án bị Công an quận 3 bắt giữ

Các đối tượng có liên quan đến các vụ án bị Công an quận 3 bắt giữ

Trước đó, Công an quận 3 tạm giữ Khương Tuấn Anh (SN 1994), Trương Ngọc Chung (SN 1989, cùng ngụ quận 6) và Phan Nguyễn Hải Đăng (SN 1989, ngụ phường An Lạc, Bình Tân) để làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn.

Theo hồ sơ ban đầu, lúc 16 giờ ngày 9-10, chồng chị Đặng Thị H (SN 1964, trú phường 9, quận 3) gọi điện đến Công an quận 3 trình báo việc vợ mình đang bị một nhóm thanh niên tấn công đòi nợ tại một quán cà phê trên địa bàn. Ngay lập tức Ban chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng xử lý.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng Công an đã kịp thời bắt giữ 3 đối tượng trên để đưa về trụ sở làm việc. Chị H cũng được mời về để lấy lời khai.

Theo tường trình của chị H, do kẹt tiền xoay sở nên ngày 9-8, chị đã mượn của Tuấn Anh 4 triệu đồng. Sau khi trả góp được 1 ít thì chị không không trả đúng theo kỳ hạn đã thỏa thuận. Tuấn Anh đã nhiều lần gọi điện hăm dọa yêu cầu trả nợ nhưng do chưa kiếm đủ tiền nên chị đành khất nợ.

Chiều 9-10, khi chị đang ở đầu hẻm 79 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3 thì Tuấn Anh xuất hiện. Anh ta yêu cầu chị H đến quán cà phê 543 Lò Gốm gần đó để giải quyết chuyện nợ nần.

Khi chị H đến nơi thì Chung và Đăng cũng đã ngồi sẵn ở đó. Tuấn Anh buộc chị phải gọi cho chồng mang 3,5 triệu đồng đến trả nợ, nếu không chúng kiên quyết không thả chị về. Quá hoảng sợ, chị H đã gọi cho chồng để trao đổi.

Sợ vợ bị chủ nợ gây rối nên chồng chị H đã chủ động gọi điện cho Cơ quan Công an nhờ can thiệp. Cả ba cũng đã thừa nhận việc bắt giữ chị H để buộc người nhà trả số nợ 3,5 triệu đồng. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đối tượng Lê Thị Thoa (SN 1946, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng đã bị Công an quận 3 bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đầu giờ chiều ngày 28-9, chị Hoàng Thị Lan Anh (trú Đồng Nai) đã đến Công an phường 7, quận 3 trình báo việc bị kẻ gian vào lẻn vào phòng bệnh thuộc Khoa Ngoại trú giác mạc lầu 1, khu A, bệnh viện Mắt ở số 280 Điện Biên Phủ lấy trộm chiếc ĐTDĐ Iphone 8 Plus (trị giá 4 triệu đồng).

Ngay khi tiếp nhận, Công an phường 7 đã báo cáo vụ việc lên Công an quận 3 để điều tra theo thẩm quyền. Từ việc trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, lực lượng Công an đã nắm thông tin bước đầu và tập trung theo dõi, truy bắt đối tượng. Đúng như dự đoán, “nữ tặc” đã tiếp tục quay trở lại bệnh viện để “kiếm ăn”. Khi bà ta vừa xuất hiện, Công an quận đã ập bắt.

Tại cơ quan điều tra, người này khai tên là Lê Thị Thoa. Điều không ngờ là dù đã ở độ tuổi 74 nhưng bà Thoa vẫn hành nghề “hai ngón” rất chuyên nghiệp. Chiếc điện thoại của chị Lan Anh đã được bà Thoa mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Qua khai thác mở rộng, bà Thoa đã khai nhận ngoài vụ trộm cắp tài sản nói trên, bà còn thực hiện nhiều vụ trộm vặt khác ở những địa điểm công cộng.

Cách đây không lâu, ngày 27-10, Công an quận 3 cũng đã tạm giữ Lê Anh Kiệt (SN 1980, ngụ địa phương) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Đối tượng này đã từng có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Trung Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/quan-3-nhieu-doi-tuong-bat-hao-sa-luoi_102390.html