Công an Phú Thọ đẩy mạnh phong trào thi đua 'Dân vận khéo'

Sáng 28-11, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2018 tại Công an tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2018. Lực lượng Công an và dân vận các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thống nhất chủ trương chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, đình công, lãn công tại các khu công nghiệp, những mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân...

Trong đó, nổi bật là Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong năm qua, thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng mô hình "Dân vận khéo", đã có nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và tư tưởng, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, góp phần tạo dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, chính quyền các cấp và lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh Phú Thọ trong năm 2018.

Đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh cần có những giải pháp khắc phục những tồn tại, cụ thể hóa chương trình phối hợp năm 2019, đề ra những kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô hình "Dân vận khéo", điển hình "Dân vận khéo" gắn với nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương.

Quang Hưng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-phu-tho-day-manh-phong-trao-thi-dua-dan-van-kheo-522235/