Công an Phú Quốc ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 và trong những tháng cuối năm, lực lượng Công an huyện Phú Quốc đã ra quân tấn công trấn áp tội phạm, ổn đinh trật tự xã hội.

Sáng 1-9, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) làm lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện đảo này. Tham gia lễ ra quân có lực lượng Công an huyện, Đội Cảnh sát cơ động, Đội PCCC và lực lượng biên phòng trên địa bàn huyện.

Lực lượng Công an huyện Phú Quốc tại lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Lực lượng Công an huyện Phú Quốc tại lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Theo thống kê của Công an huyện Phú Quốc, trong năm 2018, tình hình trật tự xã hội trên địa bàn huyện đã xảy ra 80 vụ, tội phạm ma túy phát hiện 27 vụ, tội phạm kinh tế xảy ra 2 vụ. Đáng chú ý, lực lượng công an đã phát hiện 1 vụ, bắt 4 đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, thu giữ một súng AR15 và 38 viên đạn. Trên địa bàn huyện còn xuất hiện các băng nhóm bảo kê trong bao chiếm, tranh chấp đất đai, cho vay năng lãi, khai thác khoáng sản trái phép làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội, đời sống của người dân.

Trước mắt là bảo vệ lễ 2-9 và trận đấu bóng đá tranh huy chương đồng giữa Việt Nam và UEA diễn ra vào chiều nay, 1-9

Phát lệnh lễ ra quân, Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an huyện Phú Quốc, nhấn mạnh: Đợt cao điểm ra quân lần này sẽ huy động lực lượng tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm sử dụng băng nhóm bảo kê trong bao chiếm tranh chấp đất; siết nợ, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi; đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí; cướp, cướp giật, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng; buôn lậu, buôn bán vận chuyển hàng giả, hàng cấm; các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; các tụ điểm đánh bạc, mại dâm; ngăn chặn thanh niên tụ tập thành nhóm, sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; quản lý chặt vũ khí, vật liệu nổ, thực hiện tốt công tác PCCC trên địa bàn; quyết tâm kiềm chế tội phạm, tai nạn giao thông.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, đánh giá cao vai trò của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn huyện. Ông Hưng yêu cầu lực lượng công an nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ ổn định trật tự xã hội, nhất là trong dịp lễ 2-9 và trận đấu bóng đá tranh huy chương đồng giữa Việt Nam và UEA diễn ra vào chiều nay, 1-9.

Tin - ảnh: HOÀNG TUẤN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cong-an-phu-quoc-ra-quan-tan-cong-tran-ap-toi-pham-20180901103220038.htm