Công an phong tỏa nhiều tuyến đường ngập lụt do cơn bão số 12

Đến 10h sáng nay (10/11) hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa chưa ghi nhận thương vong nào do cơn bão số 12, nhưng mưa lũ gây khiến nhiều vùng ngập lụt, nhiều nhà tốc mái, hàng loạt cây xanh đỗ ngã...

Ông Nguyễn Trọng Tùng – Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Phú Yên xác nhận cơn bão số 12 đã ập vào đất liền Phú Yên từ 8h sáng nay (10/11). Nhiều nơi gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Cơn bão số 12 đã quật đổ nhiều cây xanh trên đường phố Tuy Hòa đổ ngã

Cơn bão số 12 đã quật đổ nhiều cây xanh trên đường phố Tuy Hòa đổ ngã

Trong khi đó mưa lớn trút nước từ chiều 9/11 đến sáng 10/11 đã khiến cho nhiều vùng bị ngập lụt, nước lũ đã tràn qua nhiều cung đoạn trên tuyến đường QL29 qua địa phận huyện Sông Hinh.

Trước đó vào chiều và tối 9/11, tỉnh Phú Yên đã sơ tán 5.800 người dân ở 2.135 hộ gia đình rời khỏi vùng có nguy cơ sạt lỡ, lũ lụt, triều cường; 72 tàu cá với 452 ngư dân hành nghề ở vùng biển phía Nam Trường Sa đã vào nơi tránh trú bão an toàn; tại vùng vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu có 10 tàu vận tải biển với 79 thủy thủ và 1 hành khách đang neo đậu tránh bão; 4.101 người dân trên 2.157 bè thủy sản đã vào bờ trước 18h ngày 9/11.

Một số nơi ở Phú Yên mưa lũ ngập tràn qua đường giao thông

Trao đổi với PV Báo CAND vào hồi 10h sáng 10/11, Thượng tá Võ Hùng Tường, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, xuyên suốt đêm qua cho đến sáng nay, 3 tổ công tác gồm 20 cán bộ - chiến sĩ thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các tuyến QL1A, QL25 và QL29 nhằm chủ động phát hiện sự cố an toàn giao thông để ngăn chặn hoặc hướng dẫn các phương tiện ô tô, xe máy đi qua. Ngay sau khi phát hiện nước lũ tràn qua lý trình km 76+100 trên đường QL29 với mực nước sâu tại thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, một tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Khánh Tiên, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1 chỉ huy thiết lập rào chắn, ngăn chặn các phương tiện ô tô, xe máy.

Cũng trong sáng 10/11, tổ tuần tra của Trạm CSGT An Mỹ do Đại úy Nguyễn Cao Sang điều hành đã phát hiện và kịp thời hỗ trợ giải quyết sự cố xe ô tô tải BKS 49C-238.70 tự lật tại km 1354 trên đường QL1A qua địa phận xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa.

Biển cảnh báo nguy hiểm đã được lắp đặt tài những nơi mưa lũ ngập tràn

Đến 8h sáng ngày 10/11, bão số 12 đã khiến cho nhiều nhà dân tốc mái nhưng chưa có con số thống kê cụ thể, 45/110 xã, phường, thị trấn ở các huyện Tuy An, Sông Hinh, Đông Xuân, Phú Hòa, Sơn Hòa, thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hòa và TP Tuy Hòa bị mất điện. Hàng loạt cây xanh trên các đường phố, làng quê ở Phú Yên bị gió quật đổ ngã.

Xe ô tô tải lật bên đường quốc lộ 1A ở xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Khánh Hòa lúc 6h sáng ngày 10/11 cho biết, địa phương này có 110 tàu cá với 972 ngư dân hành nghề trên vùng biển Trường Sa, Vũng Tàu, Kiên Giang đều vận hành đến nơi tránh trú bão an toàn, ngư dân địa phương thực hiện lệnh cấm biển từ 18h ngày 9/11, hơn 8.000 người dân nuôi tôm, cá trên 2.616 bè thủy sản đều vào bờ trước 18h ngày 9/11, toàn tỉnh Khánh Hòa đã sơ tán 4.158 người dân ở 1.128 hộ gia đình rời khỏi những nơi có nguy cơ sạt lở, triều cường, lũ lụt. Trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã có môt số thôn, xã ngập lụt, nhiều xã mất điện.

Một tuần tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên thiết lập rào chắn tại nơi nước lũ tràn qua với mực nước sâu ở km 76+100 trên đường QL29

Để chủ động phòng tránh hiểm họa do bão số 12 và mưa lũ, Sở Giáo dục – Đào tạo Phú Yên, Khánh Hòa đã cho học sinh nghỉ học từ sáng ngày 10/11 cho đến khi có thông báo mới.

Đến 10h sáng 10/11, Khánh Hòa và Phú Yên chưa ghi nhận sự cố thương vong nào do cơn bão số 12 và mưa lũ gây ra, tại thời điểm này gió cũng đã lắng dịu dần.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/bao-so-12-vao-phu-yen-khanh-hoa-mua-to-tren-dien-rong-nhieu-vung-ngap-lut-619183/