Công an phong tỏa một trạm xăng trên quốc lộ 14

Hàng chục cảnh sát có vũ trang phong tỏa một trạm xăng trên quốc lộ 14 thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Sáng 7/4, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Bộ Công an và công an sở tại phong tỏa, khám xét khẩn cấp cửa hàng xăng dầu Phúc Lâm 79 nằm trên quốc lộ 14, thuộc thôn 8, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước xác nhận vụ việc và cho biết cho biết việc phong tỏa cửa hàng xăng dầu Phúc Lâm 79 để phục vụ công tác điều tra mở rộng đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

 Cảnh sát có vũ trang phong tỏa cửa hàng xăng dầu. Ảnh: L.Ngân.

Cảnh sát có vũ trang phong tỏa cửa hàng xăng dầu. Ảnh: L.Ngân.

Tại hiện trường, hàng chục cảnh sát cơ động phối hợp cùng công an địa phương phong tỏa khu vực trạm xăng này Phúc Lâm 79 (thuộc chi nhánh Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm). Người dân được khuyến cáo không lại gần. Trạm xăng tạm thời ngưng phục vụ khách.

Bên trong, nhiều cảnh sát làm việc với đại diện cây xăng, kiểm tra và lấy mẫu chất lỏng.

Đến 13h cùng ngày, cảnh sát vẫn đang phong tỏa, làm việc tại cây xăng trên.

Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Trần Huy Lập (61 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm) về tội Buôn lậu.

Ông Lập bị bắt trong bối cảnh Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu xăng dầu giả.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP.HCM, công an các tỉnh Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, khám xét thêm 9 địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty Phúc Lâm.

Theo cảnh sát, Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm có 6 cổ đông, đăng ký hoạt động lần đầu ngày 31/12/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 29/6/2020. Công ty này do Lập làm tổng giám đốc, đặt trụ sở tại 60A đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM, với vốn đầu tư 153 tỷ đồng.

Hôm 25/3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an cũng đã phong tỏa, khám xét Trạm xăng dầu Phúc Lộc Thọ trên quốc lộ 14 (thuộc thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng) do liên quan đến đường dây mua bán, chế biến xăng giả nói trên.

Trước đó, Công an Đồng Nai đã lập chuyên án 920G, triệt phá đường dây buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Đêm 6/2, cảnh sát đồng loạt khám xét các cây xăng, kho hàng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, cơ quan điều tra thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỷ đồng...

Đường dây này bị cáo buộc cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả ra thị trường mỗi ngày. Từ tháng 8/2020 đến khi bị phát hiện, 200 triệu lít xăng giả đã được nhóm nghi phạm cung cấp ra thị trường.

Lê Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-an-phong-toa-mot-tram-xang-tren-quoc-lo-14-post1201838.html