Hải Phòng: Một người tử vong sau khi nhổ răng khôn tại bệnh viện

Sau vài giờ nhổ răng khôn tại Phân viện Quân y 7 (Viện 203 cũ tại Hải Phòng), chị Trang đã tử vong ngay tại đây.

Theo thông tin do người nhà bệnh nhân cung cấp, vào khoảng 8h sáng ngày 15/3, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1982, ở ngõ 80A, An Đà Nội, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng), đến Phân viện Quân y 7 (Viện 203 cũ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) để thực hiện khám, nhổ răng.

Đến 9h30, chị Trang có những dấu hiệu bất thường, lúc này, gia đình nhận được tin báo từ bệnh viện sức khỏe của chị Trang không ổn.

Khoa tai mũi họng, nơi xảy ra vụ việc (Vietnamnet.vn)

Khoa tai mũi họng, nơi xảy ra vụ việc (Vietnamnet.vn)

Đến 10h30 cùng ngày, người nhà tiếp tục được thông báo diễn biến sức khỏe của bệnh nhân rất xấu. Khi người nhà chị Trang đến bệnh viện, các bác sĩ thông báo với người nhà tình trạng của bệnh nhân Trang khó qua khỏi.

Bệnh nhân tử vong vào khoảng 12h20 cùng ngày. Theo thông báo của bệnh viện Quân y 7 Hải Phòng, chị Trang tử vong có thể do nguyên nhân sốc phản vệ.

Sau khi biết tin chị Nguyễn Thị Thu Trang thiệt mạng khi đến nhổ răng tại bệnh viện, rất nhiều người thân, bạn bè của nạn nhân đã có mặt trước cửa bệnh viện nhưng lực lượng bảo vệ không cho vào. Một số bệnh nhân đã đặt lịch từ trước đến thăm khám cũng bị khước từ không được vào bên trong. Lực lượng công an và bộ đội cũng được tăng cường đảm bảo an ninh tại bệnh viện trước việc người dân kéo đến đông.

Trước đó, người thân của bệnh nhân cho biết, chiều hôm qua bạn chị Trang đã đưa chị đến phòng khám tư để khám và xử lý răng đau. Tuy nhiên, chị Trang không muốn làm ở phòng khám tư mà quyết định đến bệnh viện. Sáng nay sau khi tiến hành nhổ răng tại đây, sự cố đáng tiếc đã xảy ra.

Hiện vụ việc đang được bệnh viện và cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phạm Trang (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/hai-phong-mot-nguoi-tu-vong-sau-khi-nho-rang-khon-tai-benh-vien-d65737.html