Công an nhân dân với xây dựng nông thôn mới

2 năm thực hiện phong trào thi đua 'Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới' trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) giai đoạn 2016- 2020, lực lượng Công an toàn quốc đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nội dung, yêu cầu của phong trào,

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trong lực lượng CAND giai đoạn 2016 - 2020.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, trong đó có nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả góp phần làm giảm tội phạm ở cơ sở. Lực lượng Công an xã ngày càng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, bảo đảm chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở. Kết quả bảo đảm ANTT khu vực nông thôn và Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" đã góp phần thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia…

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, hơn 8 năm qua, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, các bộ ngành, các địa phương, nhân dân cả nước đã chung sức xây dựng nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tính đến tháng 12-2018 cả nước có 3.787 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 42,4% số xã), 61 đơn vị cấp huyện thuộc 31 tỉnh, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới… Nhiều tiêu chí đạt tỷ lệ cao như thủy lợi, điện, chợ nông thôn, thông tin truyền thông, văn hóa… trong đó, điển hình là Tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh. Tiêu chí này có 7.639 xã đạt chuẩn an toàn về ANTT, chiếm tỷ lệ 85,35%. Nhiều địa phương đã xây dựng thành công các khu dân cư, nông thôn mới kiểu mẫu, các mô hình bảo tồn giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống… Thứ trưởng Trần Thanh Nam khẳng định, đối với ngành Công an, đã cụ thể hóa phong trào cả nước xây dựng chương trình nông thôn mới bằng việc các cấp đã tích cực chủ động, đề ra nhiều nội dung, giải pháp thiết thực để triển khai trong toàn lực lượng. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tích cực tham mưu kịp thời, có hiệu quả trong cấp ủy, chính quyền các cấp, trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, và giữ vững ANTT xã hội trong xây dựng nông thôn mới nói riêng…

Lực lượng Công an gặt lúa giúp nông dân chạy bão.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Công an thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới cho rằng, những thành tích đã đạt được của Công an các đơn vị, địa phương, nhất là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trong thời gian qua là đáng biểu dương. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" là động lực thúc đẩy nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu: Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, người dân có cuộc sống yên bình.

Thực hiện Quyết định số 1730 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và phát động Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", gắn với phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và các cuộc vận động: "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", "Dân vận khéo"… qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCS trong công tác đảm bảo ANTT thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cảnh sát đặc nhiệm (Bộ Công an) giúp dân Hòa Vang (Đà Nẵng) làm đường bê-tông nông thôn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo đảm ANTT ở địa bàn nông thôn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; xác định đây là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, nội dung của phong trào phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và là một trong những nội dung để đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" hàng năm của lực lượng CAND… Phát huy vai trò của lực lượng CAND trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thời gian tới lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng Công an xuống cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp ở địa bàn nông thôn. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trong lực lượng CAND từ nay đến năm 2020, trước mắt tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, để người dân, trong đó có người dân ở địa bàn vùng sâu, vùng cao, vùng xa đón Tết bình yên.

CTTĐT

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_200436_cong-an-nhan-dan-voi-xay-dung-nong-thon-moi.aspx