Công An Nghệ An: Thăm hỏi, động viên cán bộ phòng CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ

Tài xế không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng vào Trung úy Anh khiến đồng chí bị thương nặng.

Sáng ngày 29/4/2021, Đoàn công tác của Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên đồng chí Nguyễn Tuấn Anh cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5 bị tai nạn khi đang làm nhiệm vụ.

Như Phapluatplus.vn đã đưa tin, vào khoảng 20h30” ngày 19/4, tổ công tác thuộc đội CSGT số 5 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 46 đoạn qua xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Khi đó, tổ công tác phát hiện ô tô BKS 37A - 50.246 chạy quá tốc độ. Ngay sau đó, trung úy Nguyễn Tuấn Anh ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu, không giảm tốc độ mà lao thẳng về phía trước. Các chiến sĩ CSGT tránh sát vào lề đường nhưng chiếc xe vẫn lao đến tông thẳng khiến trung úy Nguyễn Tuấn Anh bị thương rất nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế này tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh được đồng đội nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh được chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Hiện, sức khỏe đồng chí đã dần hồi phục.

Lãnh đạo CANA thăm hỏi, động viên Trung úy Nguyễn Tuấn Anh

Lãnh đạo CANA thăm hỏi, động viên Trung úy Nguyễn Tuấn Anh

Để kịp thời động viên cán bộ, đoàn viên bị thương trong khi làm nhiệm vụ; Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và các tổ chức, đoàn thể đơn vị đã kịp thời thăm hỏi, động viên với mong muốn đồng chí yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục, sớm trở về sinh hoạt bên gia đình và ổn định công tác.

Liên quan tới đối tượng điều khiển xe đâm vào Trung úy Nguyễn Tuấn Anh, trong ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thế Nghĩa (SN 1989, trú tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Văn Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/cong-an-nghe-an-tham-hoi-dong-vien-can-bo-phong-csgt-bi-thuong-khi-lam-nhiem-vu-d154389.html