Công an Nghệ An phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn

Trong hai ngày 8 và 9/6/2021, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã liên tục phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn, chặt đứt nhiều đường dây vận chuyển ma túy và xóa các tụ điểm bán lẻ ma túy gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

 Đối tượng Lầu Bá Của tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Lầu Bá Của tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, khoảng 11h trưa 9/6, Công an TP Vinh chủ trì, phối hợp Phòng CSGT (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Nghi Lộc phá Chuyên án 686H, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy”. Đối tượng bị bắt là Lầu Bá Của (SN 1991), trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Tang vật thu giữ tại chỗ 5 kg ma túy dạng đá.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Lầu Bá Của là đối tượng người Mông, nghiện ma túy lâu năm, hắn thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ huyện Kỳ Sơn về thành phố Vinh để tiêu thụ. Đối tượng bị bắt khi đang thuê xe ô tô, trên đường mang ma túy xuống thành phố Vinh bán lại cho kẻ khác kiếm lời.

2 đối tượng Và Y Xí và Già Chống Lầu cùng tang vật.

Tiếp đó, khoảng 12h cùng ngày, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Kỳ Sơn và Công an các xã Mường Típ, Mỹ Lý, Bắc Lý, Bảo Nam, Huồi Tụ phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và Đồn Biên phòng Mỹ Lý phá thành công chuyên án 685K, bắt 2 đối tượng Và Y Xí (SN 1957) và Già Chống Lầu (SN 1949), cùng trú tại bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin, triệt xóa 1 điểm bán lẻ trái phép chất ma túy.

Cũng tại nhà riêng của Già Chống Lầu, cơ quan Công an còn bắt quả tang 3 đối tượng khác đang có hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy" gồm: Lương Phò Thum (SN 1973); Cụt Phò Hợi (SN 1983) và Lương Phò Thích (SN 1984), cùng trú tại bản Huồi Bắc, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Trung tá Hạ Bá Lỉa - Đội trưởng đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, hai đối tượng Và Y Xí và Già Chống Lầu trực tiếp đi mua ma túy từ Lào mang về bán cho các “con nghiện” sử dụng tại nhà hoặc mang đi nơi khác sử dụng. Trong quá trình vây bắt các đối tượng chống trả quyết liệt, song với sự nhanh nhạy và chuẩn bị tốt phương án đánh bắt, các đối tượng nhanh chóng bị khống chế.

Đối tượng Kha Văn Trọng cùng tang vật.

Trước đó, khoảng 23h, ngày 8/6, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy phối hợp cùng Công an xã Mường Ải, Công an xã Nậm Cắn và Công an xã Hữu Kiệm tổ chức lực lượng, phá thành công chuyên án mang bí số 680K, bắt quả tang đối tượng Kha Văn Trọng (SN 1995), trú tại bản Xốp Thặp, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tang vật thu giữ gồm 400 viên MTTH và 8,15g Heroin.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trọng khai nhận số ma túy trên hắn mua của một người đàn ông không quen biết tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn với số tiền 5 triệu đồng nhằm mục đích vừa sử dụng vừa làm quà cho bạn cùng cùng làm công nhân tại Bình Dương.

Thượng úy Nguyễn Văn Dũng - Phó Đội trưởng đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, đối tượng Trọng tuy còn trẻ nhưng rất ma mãnh, tinh vi trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, khi bị bắt, đối tượng manh động và liều lĩnh, chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, bằng tinh thần dũng cảm, khôn khéo và sự dày dạn kinh nghiệm của các trinh sát Công an huyện đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Đức Thắng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/cong-an-nghe-an-pha-thanh-cong-nhieu-chuyen-an-ma-tuy-lon-107068.html