Công an Nam Định khen thưởng Đại úy CSCĐ cứu trẻ bị co giật ở SVĐ Thiên Trường

Hành động cứu cháu bé bị co giật trên SVĐ Thiên Trường của đại úy Trần Đức Giảng đã được Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen thưởng.

Chiều 5/8, trao đổi với PV, Thượng tá Phạm Thanh Nguyễn, Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định Phạm Văn Long đã ký quyết định khen thưởng đại úy Trần Đức Giảng, chiến sĩ CSCĐ nhanh trí cứu cháu bé bị co giật trên SVĐ Thiên Trường.

Dự kiến, lễ khen thưởng đại úy Trần Đức Giảng, Đại đội trưởng đại đội CSCĐ, Công an tỉnh Nam Định sẽ diễn ra vào 15h chiều nay (5/8).

Đại úy Trần Đức Giảng chịu đau để cháu bé cắn vào tay tránh nguy cơ cháu bé tự cắn vào lưỡi do bị co giật. Ảnh: Sport5.vn

Đại úy Trần Đức Giảng chịu đau để cháu bé cắn vào tay tránh nguy cơ cháu bé tự cắn vào lưỡi do bị co giật. Ảnh: Sport5.vn

Trước đó, vào tối 4/8, đại úy Trần Đức Giảng được phân công đảm bảo an ninh trong trận bóng giữa CLB Nam Định - HAGL trên SVĐ Thiên Trường (Nam Định).

Lúc này, trên khán đài có một bé trai khoảng 5-6 tuổi có biểu hiện co giật, đại úy Giảng cùng đồng đội đã nhanh chóng đưa cháu bé tới trạm y tế của sân bóng để sơ cứu kịp thời.

Điều đặc biệt là trong lúc đưa cổ động viên nhí đi sơ cứu, đại úy Giảng đã đưa tay vào miệng để ngăn cháu cắn vào lưỡi, dù cho cháu bé chắn chặt vào tay khiến chiến sĩ CSCĐ này đau đớn, gương mặt đỏ tím, nhăn nhó.

Sau khi những hình ảnh đại úy Trần Đức Giảng cứu cháu bé trên SVĐ Thiên Trường được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã bình luận, khen ngợi và tỏ lòng cảm phục tới chiến sĩ CSCĐ này.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cong-an-nam-dinh-khen-thuong-dai-uy-cscd-cuu-tre-bi-co-giat-o-svd-thien-truong-84294.html