Công an mạnh thì tội phạm yếu, và ngược lại…!

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đối thoại với lực lượng CSMT trong ngày 19-6.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đối thoại với lực lượng CSMT trong ngày 19-6.

Phải luôn xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo CATP, nói rộng ra là niềm tin của nhân dân, và làm sao khi người dân Đà Nẵng nhắc đến lực lượng Cảnh sát ma túy (CSMT) ai cũng khen ngợi, lãnh đạo CATP khi ấy cũng thấy mừng và tự hào, thơm lây", đó là mong muốn, cũng là kỳ vọng của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP tại buổi gặp gỡ, đối thoại với lực lượng CSMT vào ngày 19-6.

Tiếp sau thành công của các buổi gặp mặt, đối thoại với lực lượng Cảnh sát hình sự, CAQ Sơn Trà, Cảnh sát khu vực, CAP và CAX, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tiếp tục có buổi gặp mặt, đối thoại với toàn lực lượng CSMT để nắm bắt tâm tư, tình cảm, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất để qua đó có những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác, chiến đấu của lực lượng được xem là chủ công, nòng cốt trên mặt trận phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy (MT).

Cho rằng trên thế giới, hiện có tới 90% các ký kết hợp tác quốc tế giữa các cơ quan hành pháp và 2/3 nguồn lực đầu tư là để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến MT, điều này cho thấy, MT và tệ nạn MT là mối quan tâm của toàn nhân loại, vì vậy, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhìn nhận, các lực lượng làm nhiệm vụ này, cụ thể là trinh sát MT phải luôn thấy tự hào, hãnh diện khi được góp phần mình vào ngăn chặn thảm họa toàn cầu này. Với lực lượng CSMT CATP Đà Nẵng, hầu hết CBCS đều có tuổi đời còn trẻ, đầy nhiệt huyết, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tin tưởng tất cả sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, kiên định với mục tiêu, lý tưởng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một trong những yêu cầu quan trọng đối với mỗi trinh sát MT, theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, đó là khi đã dấn thân vào nghề, yêu nghề thì phải xác định tư tưởng tuyệt đối trung thành, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm. Và khi đã yêu nghề thì phải hăng say nghiên cứu, học tập, rèn luyện. "Với loại tội phạm này, càng đấu tranh càng say mê. Say mê thì phải nghiên cứu, phải biết rút ra bài học cho mình từ thực tiễn từng vụ án lẫn kiến thức từ sách vở, tài liệu, để từ đó tích lũy bản lĩnh chiến đấu", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói. Đồng thời gợi mở, mỗi CBCS trước khi "ra trận" phải đặt câu hỏi mình là đã chuẩn bị được gì? Công tác hậu cần, bố trí phương tiện, lực lượng, xây dựng các phương án, tình huống ra sao… "Ra trận mà công tác chuẩn bị đang còn yếu yếu là nghe chừng khó thắng lắm", Giám đốc CATP nói. Một vấn đề khác, khá nhạy cảm, theo Giám đốc, đó là cái khó trong đấu tranh với tội phạm MT là yếu tố gắn kết giữa các lực lượng, từ thành phố đến quận, huyện và phường, xã đôi lúc, đôi khi chưa thực sự cao, chưa nhịp nhàng. Vậy lý do là gì? "Phải chăng là chưa tin nhau? Có không câu chuyện biết là cơ sở của anh này nên anh kia phá, tìm cách đẩy đuổi để tránh bị liên lụy đến trách nhiệm. Nếu có thì phải bỏ ngay tư duy này", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thẳng thắn chỉ rõ.

Nêu số lượng MT bị thu giữ từ năm 2019 đến nay trên địa bàn Đà Nẵng tăng gấp 5 lần so với giai đoạn liền kề trước đó, Giám đốc CATP cho rằng điều này rất đáng mừng. Tuy nhiên ông lại đặt câu hỏi là số liệu đó đã phản ánh đúng thực tế hay chưa? "Phải chấp nhận là Đà Nẵng chưa phải là địa bàn trọng điểm, phức tạp về MT, chưa có hoặc chưa phát hiện ra vụ mua bán MT nào với số lượng lớn như ở một số địa phương mà chủ yếu là nhỏ, lẻ; tuy nhiên qua thực tế quản lý số người nghiện, người sử dụng MT trên địa bàn cho thấy nhu cầu MT ngày càng cao nên có hay không các đường dây MT lớn hoạt động trên địa bàn là một dấu hỏi cần lời giải", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đặt vấn đề.

Cho rằng MT là tội phạm của mọi loại tội phạm, hiểm họa MT để lại rất lâu dài, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ, làm suy giảm giống nòi, ảnh hưởng đến ANTT, sự nghiệp phát triển KT-XH của mỗi địa phương…, vì vậy, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn MT là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, và lực lượng CSMT gánh trên vai trách nhiệm chủ công, nòng cốt. Tội phạm MT ngày càng tinh vi, xảo quyệt, vì vậy Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho rằng thời điểm hiện nay, trinh sát MT không cần thiết phải che giấu thân phận mình nữa, mà có che cũng không được. Chỉ có điều, là phải giấu phương thức hoạt động, kế hoạch công tác, các biện pháp nghiệp vụ triển khai… "Quan trọng nhất là chúng ta phải luôn giữ mình, tránh bị tha hóa, mất sức chiến đấu. Nếu không giữ mình thì chúng ta sẽ tự làm cho chúng ta yếu đi, và khi ấy tội phạm sẽ mạnh lên", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định. Giám đốc nhắn nhủ, MT ở Đà Nẵng gây tác hại nhiều hay ít là nhờ vào sự nỗ lực, tinh thần đấu tranh của các CBCS đang ngồi tại buổi gặp mặt, đối thoại hôm nay!

Tại buổi đối thoại, nhiều vấn đề còn vướng mắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng CSMT được các trinh sát phản ánh, nêu kiến nghị, đề xuất đã được lãnh đạo cao nhất CATP ghi nhận, chia sẻ và đưa ra các giải pháp giải quyết thấu đáo. Nhân dịp này, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và chiến công, thành tích của lực lượng CSMT thời gian qua; đồng thời khẳng định, những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng CSMT đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng thương hiệu TP Đà Nẵng yên bình, đáng sống.

DOÃN HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_226729_cong-an-manh-thi-toi-pham-yeu-va-nguoc-lai-.aspx