Công an lên tiếng về việc xuất hiện ở nhà anti-fan cùng hoa hậu Nguyễn Hương Giang

Lãnh đạo công Công an phường Thảo Điền cho biết, việc cán bộ công an xuất hiện giải quyết mâu thuẫn là việc phối hợp bình thường giữa Công an phường với ban quản trị tòa nhà.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh buổi làm việc giữa hoa hậu Nguyễn Hương Giang tại nhà một ani-fan có mặt một chiến sỹ mặc trang phục ngành và một biên bản được cho là ghi lại buổi làm việc đó do Công an phường Thảo Điền (quận 2, TP HCM) lập.

Phía công an phường cho hay, nếu có mâu thuẫn giữa các cá nhân trong địa bàn, lực lượng công an xuất hiện phối hợp giải quyết là hết sức bình thường.

Phía công an phường cho hay, nếu có mâu thuẫn giữa các cá nhân trong địa bàn, lực lượng công an xuất hiện phối hợp giải quyết là hết sức bình thường.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với ANTT, lãnh đạo công an phường Thảo Điền cho rằng, tất cả ban quản lý và ban quản trị các tòa nhà trên địa bàn đều có cơ chế phối hợp với Công an phường để bảo vệ an ninh trật tự.

Khi được hỏi việc trong quá trình giải quyết mâu thuẫn giữa hoa hậu Hương Giang và một anti-fan sống cùng tòa nhà, ban quản lý tòa nhà có mời bên công an phối hợp không? Phía công an phường cho hay, nếu có mâu thuẫn giữa các cá nhân trong địa bàn, lực lượng công an xuất hiện phối hợp giải quyết là hết sức bình thường.

Cũng theo lãnh đạo công an phường Thảo Điền, thời gian qua có nhiều nguồn thông tin liên quan đến mâu thuẫn giữa hoa hậu Hương Giang và antifan, nhưng phường không đủ thẩm quyền để cung cấp thông tin. Hiện phía phường đã tập hợp hết cho quận để báo lên thành phố và đang chờ chỉ đạo.

Trước đó, vào tối 31/10, Hoa hậu Hương Giang đã đăng tải một đoạn clip với độ dài khoảng 18 phút, quay lại cảnh cô tới tận nhà của anti-fan để nói chuyện, giải quyết việc mình bị nói xấu trên mạng xã hội.

Hình ảnh hoa hậu Nguyễn Hương Giang cùng anti-fan cùng nhau giải quyết mâu thuẫn.

Cụ thể, trong đoạn clip, Hương Giang trò chuyện với người phụ nữ, trong khi một người đàn ông mặc trang phục công an ngồi ở bên cạnh. Tuy nhiên, hình ảnh trong đoạn clip cũng đã được làm mờ.

Trong buổi gặp mặt với anti-fan, Hương Giang thẳng thắn đáp trả từng vấn đề. Về việc họ vô tình đụng mặt nhau trong thang máy, Hương Giang từng lý giải gương mặt mình vốn không thân thiện và thường nhìn thẳng, ít cảm xúc với mọi người: "Đó là tự vệ khi tôi không biết ai xung quanh yêu hay ghét mình".

Do đó, cô khẳng định đó chỉ là cảm giác một chiều của người phụ nữ kia: "Tôi chưa hề nói một lời nào là chị đi khỏi thang máy hay tôi không muốn đi cùng với chị. Chị tự quy định tôi là người kinh thường chị mà không có bất cứ bằng chứng nào", Hương Giang đanh thép.

Vấn đề khiến Hương Giang bức xúc nhất chính là thông tin bịa đặt mối quan hệ tình tiền trái pháp luật. Bản thân hoa hậu Hương Giang từng tâm sự: “Ngày xưa, gia đình nghèo và ba mẹ không cho tôi chuyển giới. Nhưng có người rất tốt, quý tôi, cho tôi tiền để chuyển giới. Nói thẳng thắn, tôi làm gì có cấu tạo cơ thể giống phụ nữ mà làm chuyện đó".

Sau khi lắng nghe các bên, người phụ nữ kia dần thay đổi thái độ, nhận lỗi và viết biên bản với công an. Người này cũng nói mình từng yêu mến Hương Giang, song không hiểu vì sao lại thay đổi sau vài ngày tham gia nhóm Anti Nữ hoàng đạo lý. Cô cũng mong muốn viết bài đính chính những phát ngôn của mình trên nhóm để bày tỏ thiện chí.

Sa Hà

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/cong-an-len-tieng-ve-viec-xuat-hien-o-nha-anti-fan-cung-hoa-hau-nguyen-huong-giang-306653.htm