Công an lên tiếng trước nghi án vợ sát hại chồng ở Thái Bình

Cơ quan Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) cho biết, hiện chưa có cơ sở kết luận cái chết của anh Cao Hợp Hợi là do người vợ ra tay sát hại.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vừa qua, dư luận tại xã Minh Khai (huyện Vũ Thư, Thái Bình) xôn xao, bàn tán về cái chết bất thường của anh Cao Hợp Hợi (SN 1983, HKTT thôn 4, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội, tạm trú thôn Khê Kiều, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư), nghi vấn tử vong do bị vợ là chị Nguyễn Thị Lệ Quyên (SN 1987, trú thôn Khê Kiều, xã Minh Khai) sát hại.

Trước thông tin này, PV PLVN đã liên hệ với lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư để làm rõ thông tin.

Công an huyện Vũ Thư xác nhận, khoảng 14h00 ngày 18/12, đơn vị này nhận được tin báo từ công an xã Minh Khai với nội dung: Anh Cao Hợp Hợi bị đột tử, có vết thương chảy máu. Công an huyện Vũ Thư ngay lập tức đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình. Đồng thời, phối hợp với VKSND huyện Vũ Thư và các phòng chức năng Công an tỉnh Thái Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.

Qua xác minh ban đầu cho thấy, anh Cao Hợp Hợi kết hôn với chị Nguyễn Thị Lệ Quyên từ năm 2008. Hai vợ chồng anh Hợi, chị Quyên sinh sống tại nhà ở thôn Khê Kiều, xã Minh Khai cùng bà Phiến là dì ruột của chị Quyên.

Kết quả khám nghiệm tử thi thể hiện anh Cao Hợp Hợi bị 02 vết thương ở vùng ngực bên trái, chưa có cơ sở kết luận nguyên nhân tử vong do người vợ là chị Quyên ra tay sát hại như lời đồn đoán.

Hiện các cơ quan chức năng huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình vẫn đang tích cực tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Trung Du

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/cong-an-len-tieng-truoc-nghi-an-vo-sat-hai-chong-o-thai-binh-431477.html