Công an lật tẩy chiêu bị cướp của thanh niên 21 tuổi

Xài hết số tiền gia đình cho rồi mang xe máy cầm cố, Thông mua dao tự rạch vào tay gây chảy máu rồi báo công an là bị cướp.

Ngày 10/10, Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã làm rõ vụ hoang báo bị cướp tài sản.

Tối hai ngày trước (8/10), Nguyễn Văn Thông (21 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành) cùng gia đình đến Công an xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn) trình báo bị cướp.

Thông cho biết khoảng 18h cùng ngày, thanh niên này đang chạy xe máy trên tuyến đường qua xã Vĩnh Trạch thì bị hai người lạ chặn đường, dùng hung khí tấn công, cướp số tiền 3 triệu đồng cùng xe máy. Trên tay thanh niên này có vết thương, gây chảy máu.

Thông tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm.

Thông tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm.

Lãnh đạo Công an huyện Thoại Sơn đã phân công các đội nghiệp vụ đến hiện trường xác minh điều tra thì phát hiện thông tin báo cướp là giả.

Lúc này, Thông mới khai nhận gia đình cho tiền 3 triệu đồng để đi xin việc làm. Thông đã xài hết số tiền này và mang xe máy đi cầm cố lấy thêm 3 triệu đồng nữa.

Sợ gia đình la mắng, Thông mua một con dao và tự rạch vào tay gây thương tích rồi về báo với gia đình là vừa bị cướp tiền và xe máy.

Xã Vĩnh Trạch (khoanh đỏ), nơi thanh niên hoang báo bị cướp. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-an-lat-tay-chieu-bi-cuop-cua-thanh-nien-21-tuoi-post883388.html