'Công an lắng nghe ý kiến nhân dân'

Tại diễn đàn 'Công an lắng nghe ý kiến nhân dân' đã có nhiều ý kiến đóng góp với các nội dung trọng tâm, trong đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhân dân tự quản (NDTQ) tạo nền tảng thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

 Ý kiến đóng góp người dân. (Ảnh: Hồng Quốc)

Ý kiến đóng góp người dân. (Ảnh: Hồng Quốc)

Chiều ngày 10/11, Công an thành phố Bến Tre phối hợp UBMTTQVN thành phố tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2020.

Tham dự diễn đàn có ông Võ Thanh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, đại biểu MTTQ và nhân dân 14 xã, phường.

Năm 2019, công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tổ chức diễn đàn trong toàn lực lượng tại 169 điểm, với hơn 12,2 ngàn lượt quần chúng tham dự. Tại diễn đàn năm 2019, có 1,722 ngàn ý kiến đóng góp trực tiếp và 1,967 ngàn ý kiến đóng góp bằng phiếu góp ý.

Tại diễn đàn lần này, Nhân dân đã tham gia đóng góp 13 ý kiến với các nội dung trọng tâm, trong đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ NDTQ tạo nền tảng thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở gồm: Phát huy vai trò trách nhiệm ban cán sự tổ NDTQ trong điều hành hoạt động tổ, tăng cường công tác phối hợp giữa công an khu vực với ban cán sự tổ trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia sinh hoạt hằng tháng.

Bên cạnh đó, người dân băn khoăn, lo lắng tình trạng xe quá tải trọng chạy trên tuyến đường Vành đai gây nguy cơ mất an toàn giao thông, xuống cấp hạ tầng giao thông; tình trạng một số thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe quá tốc độ ở khu vực vòng xoay Tân Thành; tình trạng hát karaoke vượt thời gian quy định gây ảnh hưởng cộng đồng; tình trạng rải tờ rơi tín dụng đen, vấn nạn trộm cắp vặt vùng nông thôn.

Đưa ra ý kiến đề xuất, người dân cũng mong muốn lực lượng công an các cấp tăng cường triệt xóa tụ điểm phát sinh an ninh, trật tự; có biện pháp, chế tài mạnh và hiệu quả xử lý đối tượng ngáo đá, nghiện; cần có chế độ chính sách hỗ trợ để đảm bảo đời sống cho lực đội dân phòng, bảo vệ dân phố để họ an tâm làm nhiệm vụ.

Đặc biệt, đại đa số phản ánh của người dân về lực lượng Công an xã có ưu điểm nhiều hơn hạn chế. Khắc phục cơ bản những hạn chế, thiếu sót được nhân dân đóng góp tại diễn đàn lần trước. Lực lượng công an các cấp có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong chuẩn mực, lịch sự, giải quyết có hiệu quả các yêu cầu chính đáng của Nhân dân.

Người dân cho rằng, lực lượng công an các cấp có lập trường vững vàng, phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm trong công việc, gần gũi, tận tụy phục vụ nhân dân; có ý thức tự học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công an đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy, UBND cùng cấp trong lãnh đạo, điều hành và quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Hồng Quốc)

Tại diễn đàn, các ý kiến đóng góp, kiến nghị được lãnh đạo Công an thành phố nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận những góp ý để xử lý, giải quyết, sau đó sẽ có báo cáo kết quả thực hiện cụ thể, đồng thời giải trình thỏa đáng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre yêu cầu thời gian tới, lực lượng Công an các cấp cần tiếp thu và khắc phục nghiêm túc góp ý của nhân dân; tăng cường phối hợp, nhân rộng mô hình camera an ninh nhất là khu vực nông thôn, điểm nhạy cảm về an ninh trật tự.

“ Lực lượng Công an cần đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, đấu tranh, phòng ngừa tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm cướp, giật, ma túy, tín dụng đen, trước mắt đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp cuối năm” - ông Nguyễn Văn Thương nhấn mạnh ./.

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/phap-luat/cong-an-lang-nghe-y-kien-nhan-dan-567642.html