Công an Lạng Giang kịp thời xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự

Những năm qua, nhiều dự án lớn được triển khai trên địa bàn huyện Lạng Giang kéo theo đó là những băn khoăn liên quan đến lợi ích cá nhân. Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất và cùng giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc của người dân theo chức năng thẩm quyền, không để phát sinh 'điểm nóng'.

Bắc Giang: Lật xe ô tô trên đường tỉnh 293, lái xe bị thương nặng

Nhận căn cước công dân gắn chíp, người dân nên giữ lại chứng minh nhân dân đã cắt góc

Bắc Giang: Phấn đấu hoàn thành đường nối từ quốc lộ 17 vào An Lạc Viên trước 2 tháng

Chủ động nắm tình hình

Ngày 5/4 vừa qua, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức khen thưởng 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ thi công xây dựng xuất tuyến 35kV sau trạm biến áp 110kV qua thôn Cao Thượng, xã Tân Hưng.

Hộ ông Phan Thành Xuyên, xã Hương Sơn có đất và nhà ở (khoanh tròn) liên quan đến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Hộ ông Phan Thành Xuyên, xã Hương Sơn có đất và nhà ở (khoanh tròn) liên quan đến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Thượng tá Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng Công an huyện nhớ lại những khó khăn khi triển khai dự án điện này. Dự án do Công ty Điện lực Bắc Giang khởi công đầu năm 2018. Đến tháng 1/2019, khi thi công đoạn từ vị trí cột 118 đến cột 139 qua thôn Cao Thượng, một số hộ dân đã ngăn cản không cho đơn vị kéo dây với lý do đường điện cao thế đi qua sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân.

Qua 9 cuộc đối thoại và nhiều văn bản trả lời của cơ quan chức năng, vẫn còn một số hộ không nhất trí, thường xuyên vận động các hộ khác khiếu nại vượt cấp. Qua nắm tình hình, Công an huyện báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và tham mưu với UBND huyện chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai dự án, trong đó Công ty Điện lực Bắc Giang có sơ suất không thông báo rộng rãi, rõ ràng đến các hộ dân, đồng thời kiến nghị giải pháp khắc phục; chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ gặp gỡ, phân tích lợi ích người dân được hưởng sau khi dự án hoàn thành, đồng thời chủ động phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) hỗ trợ thi công. Kết quả, ngày 18/1, dự án tiếp tục được thực hiện không gặp bất cứ cản trở nào.

Thực tế giải quyết các vụ việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, Công an huyện nhận thấy việc gây mất ANTT chủ yếu do một số hộ dân không nhận tiền đền bù, tụ tập viết đơn khiếu kiện vượt cấp; có sự câu kết, móc nối với đối tượng khiếu kiện phức tạp để gây áp lực với chính quyền.

Để giải quyết, Công an huyện đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, nhiệm vụ liên quan đến ANTT; nắm tình hình các dự án, những quy định của Nhà nước, của tỉnh về quản lý đất đai. Tiến hành điều tra cơ bản địa bàn, lên danh sách các hộ, đối tượng chống đối vì động cơ cá nhân từ đó bóc tách, phân hóa từng nhóm đối tượng để có giải pháp tuyên truyền, vận động, răn đe, cô lập. Thực tế đã có đối tượng cố ý kích động, tung tin giả, đứng ra thu tiền của người dân nói là để mời luật sư, nhà báo... về giải quyết nhưng thực chất lại là “ăn bớt” tiền thu được.

Một số kinh nghiệm

Thiếu tá Triệu Quang Lợi, Đội trưởng Đội an ninh (Công an huyện) cho biết: Nội dung khiếu kiện của người dân có đúng, có sai. Trong từng dự án, vụ việc cụ thể, Công an huyện đi sâu phân tích về những lợi ích người dân sẽ được hưởng, đồng thời đề xuất chính quyền linh hoạt vận dụng chế độ chính sách, giải quyết hợp lý, hợp tình. Đơn cử như bà Trần Thị U ở tổ dân phố Chu Nguyên, thị trấn Vôi.

Kinh nghiệm của Công an huyện là đẩy mạnh nghiệp vụ điều tra cơ bản, làm tốt công tác nắm tình hình để sớm phát hiện các dấu hiệu tiềm ẩn. Chủ động tham mưu, báo cáo cấp ủy, chính quyền phương án bảo đảm ANTT cũng như tổ chức giám sát chặt chẽ, không để bị động, bất ngờ.

Khi triển khai dự án Khu đô thị phía Tây thị trấn Vôi do Công ty cổ phần thương mại Tuấn Mai làm chủ đầu tư, gia đình bà được bồi thường 200 triệu đồng. Tìm hiểu cho thấy gia cảnh bà U vô cùng khó khăn, chồng qua đời vì ung thư, con trai gần 30 tuổi bị tai nạn giao thông dẫn đến ngẩn ngơ. Ở tuổi ngoài 60, hai mẹ con nương tựa vào nhau sinh sống.

Công an huyện đã tham mưu chính quyền căn cứ quy định của pháp luật giải quyết cho con trai bà U được hưởng chế độ người tàn tật (mức 540 nghìn đồng/tháng); bà U cũng được hưởng chính sách của người chăm sóc con tàn tật. Hay như hai ông Hà Văn B ở thôn Đồng Tân, Phan Thành Xuyên ở thôn Hương Thân (xã Hương Sơn)… khi nhà nước thu hồi đất làm đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn cũng được Công an huyện gặp gỡ, kiên trì vận động, thuyết phục, đề xuất chính quyền vận dụng một số chính sách phù hợp nên cả hai đều đồng thuận bàn giao mặt bằng, không phải cưỡng chế.

Điểm lại một số dự án lớn huyện Lạng Giang đã triển khai không phải cưỡng chế như: Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi (giai đoạn 1); nâng cấp đường tỉnh 295; các dự án đường trục BT; nước sạch DNP- Bắc Giang; đường điện 35kV…

Thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an huyện cho biết, kinh nghiệm của Công an huyện là đẩy mạnh nghiệp vụ điều tra cơ bản, làm tốt công tác nắm tình hình để sớm phát hiện các dấu hiệu tiềm ẩn. Chủ động tham mưu, báo cáo cấp ủy, chính quyền phương án bảo đảm ANTT cũng như tổ chức giám sát chặt chẽ, không để bị động, bất ngờ.

Tham mưu chỉ đạo xem xét giải quyết có tình, có lý những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân thông qua các chương trình an sinh xã hội. Chú trọng vận động cá biệt, dựa vào dân để giải quyết mâu thuẫn của dân. Kiên trì cảm hóa giáo dục những người bị lôi kéo. Nắm chắc tâm lý, phong tục tập quán của từng vùng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số để có cách giải quyết phù hợp.

Bài, ảnh: Tuấn Minh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/356997/cong-an-lang-giang-kip-thoi-xu-ly-tinh-huong-phuc-tap-ve-an-ninh-trat-tu.html