Công an làm việc với 6 tài xế vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc

Khi thấy các ô tô va chạm, đôi nam nữ vứt xe máy bỏ chạy và bị thương nhẹ.

Chiều 27-2, Công an huyện Đạ Huoai cho biết, cơ quan điều tra đang làm việc với các tài xế và những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) vào tối qua 26-2.

Có sáu tài xế của sáu xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn.

Theo đó, công an làm việc với tài xế điều khiển xe container 50LD - 094.46 trực tiếp gây ra vụ tai nạn liên hoàn là ông Nguyễn Tham Nghị (42 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Năm tài xế khác, gồm của hai xe khách (29 chỗ ngồi và 16 chỗ ngồi), tài xế xe 7 chỗ ngồi và tài xế xe bán tải.

Cơ quan điều tra cũng khám nghiệm các ô tô liên quan đến vụ tai nạn. “Trong quá trình khám nghiệm phương tiện giao thông liên quan đến vụ tai nạn này, cơ quan điều tra sẽ thu thập các hình ảnh liên quan đến vụ tai nạn thông qua camera giám sát hành trình (nếu có) trên các phương tiện giao thông này” - một lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai cho biết.

Công an huyện Đạ Huoai cũng phối hợp cùng Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ để hoàn thiện hồ sơ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định.

Như PLO đã thông tin, vụ tai nạn liên hoàn nói trên xảy ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 26-2 trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua km 97 (thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai).

Vào thời điểm trên, xe container chở alumin đổ đèo Bảo Lộc theo hướng từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh. Khi đến địa điểm trên, xe container xảy ra va chạm liên hoàn với xe khách 29 chỗ ngồi đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe container tiếp tục va chạm với xe khách 16 chỗ ngồi đang lên đèo Bảo Lộc theo hướng ngược lại…

Hiện trường vụ tai nạn kéo dài hơn 100 m và tạo thành cảnh tượng hỗn loạn trên đèo Bảo Lộc làm giao thông bị ách tắc cả 2 chiều lên xuống, khiến xe cộ nối đuôi nhau nhiều km. Tại nạn làm 6 xe ô bị hư hỏng nặng.

Lúc tai nạn xảy ra, có 2 người đi xe máy phía trước cách hiện trường ban đầu của vụ tai nạn khoảng 100 m phát hiện vụ việc và kịp thời vứt xe bỏ chạy nên đã may mắn thoát nạn.

Trong quá trình vứt xe máy bỏ chạy, hai người đi xe máy té ngã bị thương và ngất xỉu được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai cấp cứu, băng bó vết thương. Rất may, 2 người chỉ bị thương nhẹ và xuất viện về nhà ngay trong đêm.

D. THƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cong-an-lam-viec-voi-6-tai-xe-vu-tai-nan-tren-deo-bao-loc-969600.html