Công an Lâm Đồng với việc ngăn chặn ma túy ở vùng cao

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở Lâm Đồng đã đạt hiệu quả cao, nhưng xác định cuộc chiến đấu vẫn còn ở phía trước nên các cán bộ chiến sĩ luôn bám sát cơ sở, nắm tình hình địa bàn để sẵn sàng tấn công tội phạm mọi lúc, mọi nơi, mang lại bình yên cuộc sống cho bà con nhân dân.

Tôi trở lại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng vào một ngày giữa tháng 4-2019. Thời điểm này đang vào mùa du lịch nên công tác phòng chống tội phạm các loại, đặc biệt là tội phạm về ma túy được Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu triển khai quyết liệt trên toàn địa bàn tỉnh để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh triệt phá kịp thời.

Thượng tá Phạm Văn Tơn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bảo tôi lên xe môtô để anh chở đi cơ sở.

Theo lời kể của anh Tơn, những năm gần đây, công tác phòng chống tội phạm về ma túy được triển khai đến tận cơ sở trên nhiều phương diện nên không xảy ra những vụ giao dịch, mua bán, vận chuyển với quy mô lớn.

Tuy nhiên, bọn tội phạm ma túy lại tìm cách mở rộng địa bàn hoạt động bán lẻ bằng cách sử dụng đám con nghiện chia thành nhiều nhóm nhỏ, tìm cách tiếp cận các em học sinh là những cậu ấm, cô chiêu dụ dỗ "đi bay" với ma túy, hoặc đóng giả thành những người giới thiệu các loại hình du lịch bám theo những đoàn khách và khi phát hiện trong đoàn có người nghiện thì lập tức tiếp cận ra ám hiệu để bán ma túy.

Như trường hợp đối tượng Lê Trí Phước (SN 1999 tại phường 2, TP. Đà Lạt). Thời điểm cuối năm 2018, sau khi bị các đơn vị phòng chống ma túy tập trung đánh mạnh đối với loại hình đu bám theo các đoàn khách du lịch để bán ma túy đá, thuốc lắc, nên đám đàn em của Lê Trí Phước phải nằm im thở khẽ, một số đói ăn, đói thuốc đã đòi rời băng nhóm đi tìm chủ mới.

Nhằm kiếm tiền nuôi đám đàn em, Phước xách xe mô tô hàng ngày đảo quanh cổng các trường cấp 3, cao đẳng, đại học trên địa bàn và phát hiện có nhiều nam nữ thanh niên con nhà giàu thường xuyên trốn học đi ăn nhậu, đua đòi.

Nhận thấy đây là miếng mồi ngon, Phước lập tức chỉ đạo cho đám đàn em bằng mọi cách tiếp cận để dụ dỗ các cậu ấm, cô chiêu cắn thử thuốc lắc cho cuộc chơi thêm bay bổng. Đến khi các em nghiện nặng thì không cho nữa mà bắt phải mua với giá cao gấp hàng chục lần so với đầu vào.

Với quyết tâm ngăn chặn, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá và đến 13h30' ngày 10-12-2018, bắt quả tang Lê Trí Phước khi đang điều hành một đàn em giao ma túy cho một số em học sinh tại khu vực công viên Yersin, phường 10, TP. Đà Lạt. Khám xét trong người và nơi ở của Phước, trinh sát thu giữ 160,9748 gam cần sa khô cùng một số tang vật khác có liên quan.

Ma túy tang vật.

Ma túy tang vật.

Tiếp tục công tác đấu tranh phòng chống ma túy trong các trường học, chỉ ít ngày sau khi băng nhóm của Lê Trí Phước bị bắt, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Di Linh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng, sinh năm 1973 tại TP. Nam Định, tỉnh Nam Định (tạm trú quận 11, TP. Hồ Chí Minh) khi đang bán lẻ ma túy cho học sinh trên địa bàn.

Ngoài việc "tấn công" vào học sinh con nhà giàu nhưng lười học, mê chơi, từ đầu năm 2018, bọn tội phạm đã thay đổi phương thức hoạt động bán lẻ bằng cách dụ dỗ một số đối tượng là người dân tộc thiểu số, gia đình có vị thế và kinh tế, cho họ hút chích miễn phí để đến khi trở thành "nô lệ" của ma túy thì lôi kéo vào mạng lưới và giao cho việc đi giao ma túy cho đám con nghiện.

Phần lớn người dân thường sinh sống ở vùng rừng núi hoặc nương rẫy nên rất dễ tìm nơi cất giấu ma túy. Hơn nữa một số người dân ít hiểu biết về pháp luật, khi được bọn tội phạm cho ít tiền, lại được hút chích miễn phí thì cứ tưởng chúng là ân nhân nên bất kể đêm hôm, sớm tối hoặc trời mưa gió cũng chạy xe gắn máy đi giao ma túy để "trả ơn" cho các đối tượng cầm đầu.

Nhận thấy đây là mối nguy hiểm rất lớn, ngoài việc đi ngược phong tục, tập quán và truyền thống của đồng bào, nó còn gây mất an ninh trật tự và đã đẩy không ít gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ vì có người thân nghiện hút nên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch cụ thể để phòng ngừa và đấu tranh.

Đơn vị đã cử CBCS phối hợp với Công an các huyện, xã xuống tận từng thôn, bản cùng ăn, cùng ở, cùng làm nương phát rẫy để vận động già làng, trưởng bản ủng hộ việc bài trừ ma túy.

Khi đã "gieo" được lòng tin vào những người có uy tín, sẽ thực hiện bước thứ hai là vận động những người nghiện và những người từng tiếp tay cho các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy đi cai nghiện, sau đó hướng cho họ đi lao động, sản xuất hoặc buôn bán kiếm tiền lo cho gia đình.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, chỉ trong thời gian ngắn đã kéo giảm tình trạng mua bán trái phép chất ma túy, nhưng vẫn còn một số người cứng đầu không chịu hợp tác nên các trinh sát buộc phải thực hiện bước tiếp theo là thu thập bằng chứng để đấu tranh, triệt phá, truy bắt những đối tượng vi phạm đưa ra xử lý trước pháp luật.

Theo Thượng tá Phạm Văn Tơn, có những trường hợp khi trinh sát đến nhà thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với một đối tượng ma túy ở huyện Đơn Dương thì người dân mới tỉnh ra: Những kẻ này từng cho gạo ăn, rượu uống, tiền xài, cho ma túy hút... nhưng chúng là kẻ ác dụ dỗ người dân mình làm theo chúng.

Tuy công tác đấu tranh đối với các đối tượng tội phạm ma túy dịch chuyển gặp nhiều khó khăn, nhưng các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã triệt phá được một số vụ, điển hình là trường hợp hai đối tượng chuyên vận chuyển ma túy thuê tên Sùng Văn Châu, (SN 1990, ngụ khu Tây Sơn - thôn 1, xã Liêng S'rônh) và Giàng Seo Thiền (SN 1992, ngụ bản Đông G Lê, xã Phi Liêng), huyện Đam Rông. Hai đối tượng này bị bắt quả tang khi đang giao nhận 184,9924 gam heroin trên đèo Phú Mỹ, Quốc Lộ 27, thôn Lăng Tô, xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông.

Qua đấu tranh khai thác, Châu và Thiền khai nhận đã nhiều lần vận chuyển trái phép chất ma túy cho một đối tượng. Cũng có lúc tiền bạc dư giả thì mua rồi bán lại để kiếm lời nhiều hơn và khi có đông con nghiện đặt mua ma túy, cả hai còn thuê thêm một số thanh niên địa phương là người dân tộc thiểu số cùng tham gia vận chuyển.

Một loại hình tội phạm ma túy biến tướng khác mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời phát hiện và truy bắt nhiều đối tượng, đó là tình trạng lợi dụng chương trình uống thuốc điều trị cai nghiện thay thế Methadol để trà trộn bán ma túy cho người nghiện.

Loại tội phạm này không những gây mất niềm tin đối với rất nhiều bậc cha mẹ và tạo thêm gánh nặng cho xã hội bởi những người nghiện khi được đi cai không những không cắt được cơn để tiến tới từ bỏ "cái chết trắng" mà các cơ sở cai nghiện còn phải mất thêm nhiều loại chi phí để tiếp tục thực hiện chương trình cai nghiện.

Ngoài ra còn rất nhiều hệ lụy xấu khác khi con nghiện trong lúc "ngáo đá" có thể gây án trộm cắp, cướp giật, thậm chí tấn công gây nguy hiểm đến tính mạng của những người xung quanh.

Đối với loại hình tội phạm này, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Công an các thành phố, huyện, thị, kiên quyết đấu tranh và trong cuối năm 2018 và ba tháng đầu năm 2019 đã triệt phá được hàng chục vụ.

Các đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy bị bắt giữ.

Sau hơn một tuần liên tục theo dõi, vào lúc 20h ngày 8-8-2018, các trinh sát phối hợp với Công an huyện Di Linh bắt quả tang 3 đối tượng Phan Hồng Huy, (SN 1983, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng); Phạm Văn Lâm (SN 1984, ngụ xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) và Lưu Công Thắng (ngụ xã Thành Bình, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) khi đang vận chuyển 49,365 gam ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, lúc đầu ba đối tượng cho rằng đi mua về sử dụng, tuy nhiên khi các điều tra viên đưa ra những bằng chứng thuyết phục thì các đối tượng đồng loạt khai nhận đi mua về chia nhỏ rồi trà trộn vào những trung tâm cai nghiện bán cho những người đang điều trị uống thuốc cai nghiện thay thế.

Sau khi Huy, Lâm, Thắng bị bắt, các đối tượng tội phạm trà trộn vào các cơ sở cai nghiện bán ma túy đã giảm hẳn. Nhưng Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng luôn yêu cầu các trinh sát phải bám sát địa bàn để sớm phát hiện các băng nhóm, từ đó có kế hoạch triệt phá.

Lúc 6h30' ngày 20-3-2019, các trinh sát của Phòng phối hợp với Công an TP. Đà Lạt bắt được hai đối tượng Nguyễn Văn Tùng (SN 1966) và Nguyễn Văn Bách (SN 1987 tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, tạm trú huyện Lâm Hà) đang vận chuyển 1,572 gam heroin đi bán cho người uống thuốc cai nghiện thay thế tại một địa điểm trên đường Hàn Thuyên, phường 5, TP. Đà Lạt.

Cho đến nay, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở Lâm Đồng đã đạt hiệu quả cao, nhưng xác định cuộc chiến đấu vẫn còn ở phía trước nên các cán bộ chiến sĩ luôn bám sát cơ sở, nắm tình hình địa bàn để sẵn sàng tấn công tội phạm mọi lúc, mọi nơi, mang lại bình yên cuộc sống cho bà con nhân dân.

Đức Cương

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/the-gioi-ma-tuy/cong-an-lam-dong-voi-viec-ngan-chan-ma-tuy-o-vung-cao-543195/