Công an Lâm Đồng, Quảng Ngãi tổng kết, triển khai công tác

Lâm Đồng- Trong chuyến công tác tại Lâm Đồng, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Công an tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng- Trong chuyến công tác tại Lâm Đồng, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thừa lệnh của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gắn và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho CA thị trấn Đạ Tẻh, H. Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng - Đơn vị có nhiều năm liền đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng".

Thừa lệnh của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gắn và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho CA thị trấn Đạ Tẻh, H. Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng - Đơn vị có nhiều năm liền đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng".

Năm qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai toàn diện các mặt công tác một cách hiệu quả. Đặc biệt với việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lấy khẩu hiệu hành động "Cấp trên nêu gương; đơn vị kỷ cương; cấp dưới tự giác; công tác hiệu quả" làm mục tiêu phấn đấu, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chọn công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm khâu đột phá; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực… Công tác tổ chức cán bộ được kiện toàn theo hướng "Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Với quyết tâm giữ vững địa bàn, ổn định để phát triển, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng nhiều đối sách để đấu tranh có hiệu quả với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh chính trị; Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) từng bước đi vào chiều sâu; Công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm được chú trọng từ khâu phòng ngừa, đi sâu vào triệt phá các băng ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, cho vay nặng lãi, tín dụng đen … Với những thành tích nổi bật đó, năm 2018 CA Lâm Đồng được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phòng trào thi đua "Vì ANTQ".

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công an tỉnh Lâm Đồng đã đạt được, đồng thời gợi mở những vấn đề mà Công an tỉnh này cần triển khai thực hiện trong năm 2019 như: làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng theo phương châm "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"; làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm; chủ động trước mọi tình hình, không để đột xuất, bất ngờ, quyết tâm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

ĐỨC HUY

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng trao tặng Huân chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi- Ngày 8-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai công tác Công an năm 2019. Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2018, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được giữ vững ổn định. Đặc biệt, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, phạm pháp hình sự giảm, trong đó tội phạm trộm cắp tài sản giảm mạnh. Riêng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn như làm giả tài liệu, con dấu, lợi dụng công nghệ cao, sử dụng mạng xã hội để lừa đảo… vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Trên cơ sở dự báo đúng tình hình, Công an tỉnh đã mở 6 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, duy trì tổ công tác đặc biệt tổ chức tuần tra, phòng chống tội phạm. Các đơn vị, địa phương đã chủ động triệt phá 23 băng, nhóm tội phạm, bắt xử lý 173 đối tượng; điều tra làm rõ 82,36% vụ phạm tội và vi phạm pháp luật, bắt xử lý 1.274 đối tượng. Bên cạnh đó, phong trào TDBVANTQ được phát động tại 240 điểm với hơn 760.000 lượt người tham dự, xây dựng mới 47 mô hình, nhân rộng 11 mô hình hoạt động hiệu quả trên lĩnh vực phòng chống tội phạm….

Ghi nhận những kết quả đó, trong năm 2018, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ngãi khen tặng nhiều phần thưởng xứng đáng. Công an tỉnh được tặng Cờ trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2018 của Bộ Công an.

Năm 2019, với phương châm "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Công an tỉnh Quảng Ngãi đề ra 7 nhóm giải pháp có tính chất quyết định, đột phá nhằm đảm bảo giữ gìn tốt tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_200842_cong-an-lam-dong-quang-ngai-tong-ket-trien-khai-cong-tac.aspx