Công an, kiểm lâm vào cuộc vụ 'ông trời con' phá rừng phòng hộ Ngọc Thanh

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Phúc Yên cho biết, đã giao các cơ quan vào cuộc làm rõ vụ phá rừng phòng hộ Ngọc Thanh sau khi Báo NNVN nêu.

 Cần làm rõ hành vi phá rừng phòng hộ ở xã Ngọc Thanh của ông Dương Văn Trần. Ảnh:TL.

Cần làm rõ hành vi phá rừng phòng hộ ở xã Ngọc Thanh của ông Dương Văn Trần. Ảnh:TL.

Trước đó, ngày 10/7/2020, Báo NNVN có bài viết Ai là 'ông trời con' tàn phá rừng phòng hộ xã Ngọc Thanh? phản ánh tố cáo khẩn cấp của nhiều hộ dân ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về việc ông Dương Văn Trần, một người dân tại địa phương này đã có những hành vi phá, hủy hoại hàng trăm ha rừng phòng hộ tại khu vực Đá Bia, xã Ngọc Thanh.

Trong số diện tích rừng phòng hộ Ngọc Thanh bị tàn phá có cả phần diện tích trong số 55,2 ha (chủ yếu là rừng tự nhiên) do gia đình ông Lý Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh nhận giao khoán.

Việc người dân tố cáo ông Dương Văn Trần phá rừng diễn ra từ năm 2012 khi ông Trần và Doanh nghiệp tư nhân Duy Thông do ông ta làm Giám đốc đã có những hành vi tổ chức chặt phá, đốt rừng phòng hộ tại khu vực Đá Bia. Hành vi của ông Trần diễn ra trong một thời gian dài và lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng chỉ bị cơ quan chức năng ở Vĩnh Phúc xử lý về mặt hành chính khiến người dân địa phương cho rằng đã có sự bao che.

Trả lời Báo NNVN về việc phá rừng phòng hộ Ngọc Thanh, ông Nguyễn Lâm Tới, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Phúc Yên thừa nhận có những nội dung tố cáo của người dân.

Ông Tới cũng cho rằng ông Lý Văn Lương phải có trách nhiệm khi rừng phòng hộ ở các lô 35A và 38 bị chặt phá. Hiện ông Tới cũng đang thụ lý một vụ việc liên quan đến tố cáo ông Dương Văn Trần phá rừng phòng hộ.

Cụ thể, đầu năm 2020, Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc có văn bản đề nghị UBND thành phố Phúc Yên kiểm tra xử lý thông tin tố cáo ông Trần “đang cướp đất rừng của nhiều người dân và sau đó được cơ quan kiểm lâm bao che, chặt phá rừng tự nhiên, cho các loại máy ủi, máy xúc đào bới làm thay đổi hiện trạng rừng”.

Theo Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc, qua kết quả kiểm tra, xác minh ngày 6/4/2020 của Tổ xác minh thì người bị tố cáo là ông Dương Văn Trần đã có hành vi chặt, phát cây trên diện tích rừng là có cơ sở.

Ngày 24/4/2020, Hạt Kiểm lâm Phúc Yên có báo cáo về kết quả kiểm tra việc chặt phá cây rừng ở khu vực Đá Bia đối với ông Dương Văn Trần, trong đó thống kê diện tích bị chặt phá toàn bộ trên các lô là 2,62 ha. Hành vi chặt, phát cây rừng trên đất rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của ông Dương Văn Trần đã vi phạm Luật Lâm nghiệp 2017.

Theo Hạt trưởng Kiểm lâm phúc Yên, ông Dương Văn Trần đã đứng ra mua bán hàng trăm ha rừng phòng hộ ở xã Ngọc Thanh.

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Phúc Yên trả lời NNVN về vụ phá rừng phòng hộ Ngọc Thanh: Hiện UBND Thành phố Phúc Yên đã giao Công an thành phố Phúc Yên, Hạt Kiểm lâm thành phố Phúc Yên và UBND xã Ngọc Thanh kiểm tra, làm rõ, có kết quả báo cáo trước ngày 20/7/2020.

Hoàng Anh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cong-an-kiem-lam-vao-cuoc-vu-ong-troi-con-pha-rung-phong-ho-ngoc-thanh-d268196.html