Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản

Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp, do vậy người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc tự bảo vệ tài sản, chủ động trang bị hệ thống khóa cửa bảo đảm chắc chắn an toàn và cẩn trọng kiểm tra trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ.

Thời gian qua, trên địa bàn các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà (Thái Bình) tình trạng trộm cắp nhà dân và các nơi thờ tự diễn biến phức tạp; đặc biệt, đối tượng còn mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ khi bị người dân bắt gặp sẽ chống trả quyết liệt.

Thực hiện đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự những tháng cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch mở đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn; đồng thời tăng cường các biện pháp đấu tranh, phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát, bắt giữ đối tượng.

 Đối tượng Vương Quốc Hiểu và Phạm Trung Dũng tại cơ quan Công an.

Đối tượng Vương Quốc Hiểu và Phạm Trung Dũng tại cơ quan Công an.

Ngày 2/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Quốc Hiểu (SN 1995), trú tại huyện Tiên Lãng và Phạm Trung Dũng (SN 1977), trú tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng về tội Trộm cắp tài sản quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do không có việc làm, bản thân đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, từ khoảng đầu tháng 10/2022 đến nay, các đối tượng đã cùng nhau sang địa bàn các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà tỉnh Thái Bình gây ra 2 vụ trộm cắp ở các chùa Thanh Dương và Linh Sơn.

Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định, ngoài 2 vụ trộm cắp trên, các đối tượng còn cùng Mạc Văn Chỉnh (SN 1983) trú tại Tiên Lãng (TP Hải Phòng) thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà.

Công an kiểm tra tang vật thu giữ.

Điển hình như đêm ngày 26/10/2022, các đối tượng mang theo 2 tua vít,1 đèn pin, 2 kìm thủy lực điều khiển xe mô tô chở nhau đến cửa hàng bán đồ câu có địa chỉ tại xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ phát hiện thấy cửa khóa bên ngoài, đoán bên trong không có người, 3 đối tượng đã phá khóa vào trong trộm cắp 20 bộ cần câu có trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Vương Quốc Hiểu và Phạm Trung Dũng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ đối tượng còn lại để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Tang vật vụ án.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp; do vậy để bảo đảm trật tự an toàn xã hội thì cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc tự bảo vệ tài sản, chủ động trang bị hệ thống khóa cửa bảo đảm chắc chắn an toàn và cẩn trọng kiểm tra trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của nhân dân trong việc tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xác minh, điều tra, bắt giữ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Bình Vân

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/cong-an-khuyen-cao-nguoi-dan-canh-giac-voi-toi-pham-trom-cap-tai-san-132412.html