Công an không khởi tố vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong vì ngã từ tầng 14

Chiều nay (8/8), cơ quan cảnh sát điều tra nhận định việc Tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án.

Trung cư nơi tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong

Trung cư nơi tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, sau 2 tháng gia hạn điều tra, cơ quan chức năng xác định tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong do tự rơi từ tầng 14 chung cư New Sài Gòn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có quyết định không khởi tố vụ án vì không có sự việc phạm tội. Đồng thời, hồ sơ vụ việc đã được chuyển qua Viện KSND TP.HCM kiểm sát theo quy định pháp luật.

Trước đó, gia đình Tiến sĩ Bùi Quang Tín đã gửi đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự để điều tra đối với cái chết của ông.

Trong đơn, gia đình cho rằng ông Bùi Quang Tín bị tử vong "bất thường" vào chiều ngày 5/4 tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM) - nơi ông đến dự bữa cơm trưa sau đó dẫn đến tử vong.

Vợ ông Tín cho hay đầu năm 2019, ông được bổ nhiệm phụ trách phòng truyền thông của 1 trường đại học. Từ đó, ông chịu sức ép từ nhiều phía.

Sau hơn 2 tháng xác minh, do tính chất vụ việc phức tạp nên ngày 8/6, Viện KSND TP.HCM đã ra quyết định gia hạn thêm thời gian điều tra, xác minh là 2 tháng, kể từ ngày 8/6. Đến hôm nay (8/8) là hạn cuối cùng xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với vụ Tiến sĩ, Luật sư Bùi Quang Tín.

N.C

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cong-an-khong-khoi-to-vu-tien-si-bui-quang-tin-tu-vong-vi-nga-tu-tang-14-114695.html