Công an khám xét nhà nhóm tội phạm hoành hành ở khu vực Suối Tiên xuyên đêm

Đêm 19-10 đến rạng sáng ngày 20-10, lực lượng Công an quận Thủ Đức đã thực hiện lệnh khám xét nhà 3 đối tượng cầm đầu trong nhóm móc túi hành khách đi xe buýt gây bức xúc dư luận mấy ngày qua.

Ngày 20-10, Công an quận Thủ Đức, TP HCM thông tin vừa phối hợp với lực lượng địa phương thực hiện lệnh khám xét nhà các đối tượng cầm đầu trong băng nhóm móc túi hành khách đi xe buýt trước cổng khu du lịch Suối Tiên, thu giữ 1 số tài liệu liên quan để phục vụ quá trình điều tra.

Trong đêm 19-10, lực lượng công an thực hiện khám xét căn phòng trọ của kẻ cầm đầu là Quách Chinh Nhân (còn gọi là "siêu nhân", 47 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) tại cư xá Bà Điểm (huyện Hóc Môn). Việc khám xét có sự chứng kiến của cơ quan chức năng địa phương. Sau 30 phút khám xét nơi tá túc, Nhân được di chuyển về trụ sở Công an quận Thủ Đức để tiếp tục điều tra.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định tạm giữ hình sự Quách Chinh Nhân về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Công an đọc lệnh khám xét Nhân "siêu nhân" trong băng nhóm móc túi

Công an đọc lệnh khám xét Nhân "siêu nhân" trong băng nhóm móc túi

Người phụ nữ trong băng nhóm móc túi bị đưa về nơi ở để thực hiện lệnh khám xét

Đến tối và rạng sáng ngày 20-10, công an tiếp tục khám xét phòng trọ của Dương Thị Sen (còn gọi là "gái vọng", 54 tuổi, quê Đà Nẵng) trên đường XTT9 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn). Riêng đối tượng Bùi Văn Vinh (hay còn gọi là "râu anh", 32 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cũng bị giải về nơi ở để thực hiện lệnh khám xét.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, đây là 3 đối tượng được xác định là cầm đầu nằm trong băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi hành khách đi xe buýt trước cổng khu du lịch Suối Tiên (quận Thủ Đức).

Ngoài ra, Đỗ Thị Hạnh (77 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức) và Trần Văn Điệp (36 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) cũng được triệu tập lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm đối tượng khai dàn cảnh móc túi hành khách từ nhiều tháng nay tại khu vực trước cổng khu du lịch Suối Tiên. Để thực hiện kế hoạch, bọn chúng phân chia nhiệm vụ rõ ràng từng thành viên trong nhóm để dễ dàng móc tài sản của hành khách. Nếu bị phát hiện thì 1 số thành viên sẽ cản địa để đồng bọn tẩu thoát.

SỸ HƯNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-kham-xet-nha-nhom-toi-pham-hoanh-hanh-o-khu-vuc-suoi-tien-xuyen-dem-20191020085648208.htm