Công an khám xét nhà 2 nguyên lãnh đạo sở Tài chính Đà Nẵng

Xe biển xanh 80A đã đến nhà nguyên Giám đốc và nguyên Phó Giám đốc sở Tài chính TP.Đà Nẵng làm việc.

Chiều 19/3, cơ quan CSĐT bộ Công an và VKS đã có mặt, khám xét tại nhà riêng của ông Nguyễn Thanh Sang, nguyên Giám đốc sở Tài chính TP.Đà Nẵng ở đường Nguyễn Hữu Thông (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) và nhà bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Giám đốc sở Tài chính TP.Đà Nẵng.

Công an đến nhà ông Nguyễn Thanh Sang, nguyên Giám đốc sở Tài chính TP.Đà Nẵng

Công an đến nhà ông Nguyễn Thanh Sang, nguyên Giám đốc sở Tài chính TP.Đà Nẵng

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin, xe biển xanh 80A đến nhà riêng của ông Sang và bà Hà và rời khỏi nhà 2 cựu lãnh đạo sở Tài chính TP.Đà Nẵng lúc khoảng 18h cùng ngày.

Vào chiều cùng ngày, hai cựu lãnh đạo đã đến văn phòng bộ Công an, đường Huy Du (quận Sơn Trà) làm việc.

Xe 80A cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã đến nhà ông Sang và bà Hà.

Ông Sang và bà Hà đã bị khởi tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Hai bị can Nguyễn Thanh Sang và Nguyễn Thị Thu Hà bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Được biết, hiện bà Hà đang bị bệnh nan y.

Trước đó, theo nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa tiến hành khởi tố bị can Nguyễn Thanh Sang, nguyên Giám đốc sở Tài chính TP.Đà Nẵng về những sai phạm liên quan đến đất đai.

Ngoài ông Sang, Cơ quan điều tra bộ Công an cũng khởi tố bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Giám đốc sở Tài chính TP. Đà Nẵng. Được biết, Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định khởi tố nêu trên.

Hai bị can Nguyễn Thanh Sang và Nguyễn Thị Thu Hà bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 17 và 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C01) cũng đã tiến hành khởi tố ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và 4 cá nhân khác về các tội Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Điều 219 BLHS năm 2015 và tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại Điều 229 BLHS năm 2015.

Việc bộ Công an khởi tố các bị can nêu trên là quá trình điều tra mở rộng vụ án Vũ “nhôm” thâu tóm “đất vàng” trái quy định tại TP.Đà Nẵng.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-an-kham-xet-nha-2-nguyen-lanh-dao-so-tai-chinh-da-nang-a426459.html