Công an huyện Tuy Đức: 5 ngày triệt phá 4 vụ mua bán ma túy

Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông liên tiếp triệt phá 4 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; 2 vụ mua bán hàng cấm; 1 vụ đánh bạc; vận động ra đầu thú 1 đối tượng truy nã; lập hồ sơ đưa 1 đối tượng đi giáo dục tại cơ sở bắt buộc và 2 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, đồng thời vận động người dân giao nộp được 5 súng tự chế các loại.

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, sau 5 ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã liên tiếp triệt phá 4 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; 2 vụ mua bán hàng cấm; 1 vụ đánh bạc; vận động ra đầu thú 1 đối tượng truy nã; lập hồ sơ đưa 1 đối tượng đi giáo dục tại cơ sở bắt buộc và 2 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, đồng thời vận động người dân giao nộp được 5 súng tự chế các loại.

Kết quả này đã góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Mới nhất là vào rạng sáng ngày 19/12, Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy, môi trường Công an huyện Tuy Đức phối hợp với Công an xã Đắk Ngo bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho 1 đối tượng nghiện trên địa bàn, thu giữ nhiều ma túy nghi là heroin cùng một số tang vật liên quan.

Trước đó, vào ngày 17/12, Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy, môi trường Công an huyện Tuy Đức phối hợp với Công an xã Đắk Buk So bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 7 gói nghi ma túy đá, 3 viên nén nghi ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan. Cũng trong ngày 17/12, Công an huyện Tuy Đức đã vận động đối tượng Đinh Thanh Hưng, trú tại xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai ra đầu thú. Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức ra quyết định truy nã về tội đánh bạc.

Công an huyện tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm.

Công an huyện tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm.

Theo Thượng tá Nguyễn Sử, ngày 15/12/2020, Công an huyện Tuy Đức đã tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với quyết tâm bảo đảm tốt tình hình ANTT trên địa bàn, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn.

Với tinh thần quyết tâm cao, sau 5 ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Tuy Đức tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và bảo đảm tốt, tội phạm đã được kiềm chế, tai nạn giao thông và cháy nổ không xảy ra. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm đã được thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt với những giải pháp tích cực, phát huy tác dụng, hiệu quả, tỷ lệ điều tra, phá án được nâng cao.

Minh Quỳnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-huyen-tuy-duc-5-ngay-triet-pha-4-vu-mua-ban-ma-tuy-624262/