Công an huyện Tiền Hải thu giữ 5.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) thu giữ 5.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc...

Ngày 7/4, theo thông tin từ công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cảnh sát kinh tế, ma túy Công an huyện Tiền Hải vừa thu giữ được 5000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Số khẩu trang lực lượng Công an phát hiện thu giữ (Ảnh: Việt Anh)

Số khẩu trang lực lượng Công an phát hiện thu giữ (Ảnh: Việt Anh)

Trước đó, vào khoảng 11h 30 ngày 6/4, trên đường 465, tại khu vực thuộc địa phận xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải.

Tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế, ma túy Công an huyện Tiền Hải phát hiện Trần Thị Thủy (SN 1991, trú tại xã Phương Công, huyện Tiền Hải), điều khiển mô tô biển kiểm soát 17B8 - 13451 vận chuyển 5.000 khẩu trang 4 lớp nhãn hiệu EUE và 100 vỏ hộp đựng khẩu trang.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Thị Thủy không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số khẩu trang trên.

Nguyễn Thị Thủy khai nhận đã mua số khẩu trang trên với số tiền 10 triệu đồng về bán kiếm lời.

Công an huyện Tiền Hải đã thu giữ số khẩu trang trên và đang tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/cong-an-huyen-tien-hai-thu-giu-5000-khau-trang-khong-ro-nguon-goc-d121326.html