Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Tặng khăn, áo ấm cho học sinh vùng cao

Nằm trong chương trình công tác tại tỉnh Hà Giang, Công an huyện Tam Đảo đã đến thăm hỏi, tặng quà các chiến sỹ đồn biên phòng, giáo viên, học sinh vượt khó tại xã Lũng Cú và Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Thượng tá Trần Kim San – Trưởng công an huyện Tam Đảo (đứng giữa) trao quà cho học sinh trường Ma Lé

Thượng tá Trần Kim San – Trưởng công an huyện Tam Đảo (đứng giữa) trao quà cho học sinh trường Ma Lé

Tại nơi đến, Đoàn công tác đã thăm và hỗ trợ kinh phí, 20 khăn ấm cho cán bộ, chiến sỹ, tặng học bổng cho 12 em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn do Đồn Biên phòng Lũng Cú nhận đỡ đầu, trao tặng 100 suất quà gồm bút vở và 300 chiếc áo ấm cho thầy cô giáo và các em học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú Ma Lé.

Đồn Biên phòng Lũng Cú đứng chân tại xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, địa điểm cực Bắc của Tổ quốc. Phía Bắc, Đông, Tây giáp với huyện Phú Ninh và Malypho, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); phía Nam giáp với xã Lũng Táo và thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Đồn Biên phòng Lũng Cú có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 25,5km đường biên giới (trong đó có 8km đường biên giới trên sông, còn lại là đường biên giới trên đất liền) với tổng số 26 cột mốc (từ mốc 411 đến mốc 428), quản lý địa bàn 2 xã Ma Lé và Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song cán bộ, chiến sĩ của đồn luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, luôn chắc tay súng bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc.

Thượng tá Trần Kim San – Trưởng công an huyện Tam Đảo trao quà cho cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Lũng Cú

Phát biểu động viên cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, Thượng tá Trần Kim San – Trưởng công an huyện Tam Đảo chia sẽ những khó khăn mà cán bộ chiến sĩ gặp phải trong quá trình công tác. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, luôn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên mọi mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, toàn vẹn lãnh thổ.

Với vai trò là hậu phương, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tam Đảo sẽ cố gắng làm tốt nhiệm bảo vệ an ninh trật tự ở tuyến sau, luôn luôn sát cánh cùng với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biên cương Tổ quốc.

Cảm ơn tình cảm mà đoàn công tác của Công an huyện Tam Đảo đã dành cho cán bộ chiến sĩ đồn, Thiếu tá Đỗ Đăng Nhiệm - Trưởng Đồn biên phòng Lũng Cú khẳng định: Để không phụ lòng tin của Đảng và Nhà nước, cũng như đồng bào trên cả nước, cán bộ, chiến sĩ của đồn luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, luôn chắc tay súng bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/cong-an-huyen-tam-dao-vinh-phuc-tang-khan-ao-am-cho-hoc-sinh-vung-cao-mAzzQ7TGR.html