Công an huyện nỗ lực ngăn chặn nạn trộm cây giống, hoa kiểng

Một trong những đặc điểm mà các đối tượng trộm hay 'ngó' tới, đó là làng hoa kiểng, cây giống Cái Mơn (huyện Chợ Lách) phần lớn nằm cặp theo tuyến Quốc lộ 57.

Để có nguồn hàng cung ứng cho nhu cầu tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các hộ tăng cường sản xuất, với số lượng lớn nhưng lại không có người trông coi. Lợi dụng sự chủ quan của các hộ sản xuất cây giống, hoa kiểng vào dịp cuối năm, các đối tượng đã lập nhóm để thực hiện hành vi trộm tài sản.

Mới đây, Công an huyện Chợ Lách đã bắt quả tang Phan Thành Hiếu (22 tuổi, ấp An Quy, xã Thới Long, huyện Chợ Lách) và Nguyễn Thành Tài (19 tuổi, ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách) trộm sầu riêng giống của một cơ sở sản xuất cây giống trên địa bàn.

Tại cơ quan Công an, cả 2 khai nhận, do giống sầu riêng tăng giá cao, đồng thời nhiều hộ sản xuất cặp lộ, không người trông coi, nên đã lấy trộm mang đi bán lại để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiếu và Tài đã thực hiện trót lọt 15 vụ trộm, với trên 18.000 cây sầu riêng giống và hàng chục cây mai vàng, tổng trị giá tài sản 2 đối tượng trộm là trên 50 triệu đồng. Công an huyện Chợ Lách đã thu hồi được gần 4.000 cây sầu riêng giống và 17 cây mai vàng trả lại cho bị hại…

Hộ sản xuất hoa kiểng, cây giống trên địa bàn huyện Chợ Lách.

Vừa qua, Tổ tuần tra Công an xã Phú Phụng đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe gắn máy di chuyển tốc độ cao trên tuyến Quốc lộ 57, trên xe có chở 3 giỏ bẹ. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra, thì đối tượng rồ ga bỏ chạy về hướng Vĩnh Long. Tổ tuần tra tổ chức vây bắt, phát hiện trên xe có 38 cây sầu riêng giống (trị giá gần 5 triệu đồng). Đối tượng khai nhận là Cao Tấn Phát (29 tuổi, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), số cây giống trên vừa trộm được đang mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện…

Theo Thượng tá Võ Văn Phương, Trưởng Công an huyện Chợ Lách, vào dịp cuối năm, Công an huyện đã tập trung công tác trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản, kiên quyết triệt phá các băng nhóm tội phạm trộm cắp không để hình thành điểm nóng. Kết quả đã triệt xóa nhiều nhóm đối tượng trộm cây kiểng, cây giống trên địa bàn.

Để phòng ngừa đấu tranh tội phạm trộm cây kiểng, cây giống Công an huyện Chợ Lách tăng cường công tác phòng ngừa, khoanh vùng những đối tượng nghi vấn có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản để có biện pháp xử lý kịp thời; tăng cường công tác tuyên truyền ý thức cảnh giác tội phạm trộm cắp cây kiểng, cây giống đến người dân, tập trung vào những khu vực trồng hoa kiểng trên địa bàn.

Trong dịp Tết, Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng ở cơ sở tăng cường tuần tra, hạn chế tình hình lợi dụng ban đêm để trộm cắp cây kiểng, cây giống.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/cong-an-huyen-no-luc-ngan-chan-nan-trom-cay-giong-hoa-kieng-527882/